Điện Biên phát huy 'Tinh thần Điện Biên Phủ' thành khát vọng phát triển

GD&TĐ - Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV khai mạc sáng 15/10, đề ra mục tiêu phát triển xanh, thông minh, bền vững đến năm 2030.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên có 358 đại biểu chính thức.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên có 358 đại biểu chính thức.

Nền tảng vững chắc cho nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, kinh tế Điện Biên tăng trưởng GRDP bình quân 8,76%/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết. GRDP bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng, tăng hơn 60% so với năm 2020; thu ngân sách lần đầu vượt mốc 2.000 tỷ đồng.

db-4.jpg
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV với phương châm: "Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới - phát triển".

Lĩnh vực du lịch – dịch vụ phát triển mạnh, với 5,5 triệu lượt khách, doanh thu 9.400 tỷ đồng. Hạ tầng giao thông, điện, đường được đầu tư đồng bộ; 96% hộ dân có điện lưới quốc gia, 94% xã có đường ô tô đến trung tâm. An sinh xã hội đạt kết quả nổi bật, hơn 22.300 căn nhà Đại đoàn kết được hỗ trợ cho hộ nghèo; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 18%.

db-2.jpg
Ông Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Giáo dục và đào tạo tiếp tục khẳng định vai trò quốc sách: 477 cơ sở giáo dục, 7.800 phòng học (78% kiên cố), 3.870 phòng nội trú (56% kiên cố); trên 80% trường đạt chuẩn quốc gia. Điện Biên đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, phổ cập tiểu học và THCS mức độ 3.

db-3.jpg
Ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên thông qua Báo cáo Chính trị trình Đại hội.

Phát huy truyền thống, hướng tới phát triển bền vững

Đại hội XV Đảng bộ tỉnh xác định phương châm hành động “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”, hướng tới mục tiêu đưa Điện Biên trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2030.

db-5.jpg
Ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu tại Đại hội.

Ba đột phá chiến lược được đề ra gồm: phát triển hạ tầng và đô thị, đón cao tốc, mở rộng liên kết vùng; hoàn thiện cơ chế, môi trường đầu tư, thu hút nguồn lực tư nhân; phát triển nhân lực, công nghệ, đón đầu kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo. Tỉnh chú trọng phát triển Khu kinh tế cửa khẩu A Pa Chải, xây dựng hạ tầng số và đô thị xanh, thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu.

db-6.jpg
Các đại biểu nghiên cứu tài liệu Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, ghi nhận và biểu dương nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân Điện Biên trong 5 năm qua. Ông đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần Điện Biên Phủ anh hùng, đoàn kết, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV.

Đặc biệt, ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh cần thực hiện nhất quán quan điểm “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu” theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị.

gen-h-db-7.jpg
Ông Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo mục tiêu tại Báo cáo Chính trị trình Đại hội, đến năm 2030, Điện Biên phấn đấu 100% xã biên giới có trường phổ thông nội trú liên cấp; trên 85% trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia; 100% phòng học, phòng công vụ, phòng nội trú được kiên cố hóa. Tỉnh dự kiến đào tạo hơn 11.600 học sinh, sinh viên, học viên trình độ từ trung cấp trở lên, trong đó 1.500 sinh viên đại học ở các ngành ngôn ngữ dân tộc, ngoại ngữ, tin học, khoa học, kinh tế; tiến tới mở đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại Điện Biên.

Phát huy “Tinh thần Điện Biên Phủ” trong thời đại mới, Điện Biên đang chuyển mình mạnh mẽ với khát vọng vươn lên – phát triển xanh, thông minh, bền vững, trở thành điểm sáng vùng Tây Bắc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ