PSG giữ chân Marquinhos, tiếp cận Bellingham

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - PSG nhiều khả năng sẽ giữ chân Marquinhos tới năm 2027 và cũng đang tìm cách chiêu mộ Bellingham .

Bellingham hiện đang đàm phán hợp đồng với PSG.
Bellingham hiện đang đàm phán hợp đồng với PSG.

Marquinhos mới đây xác nhận thỏa thuận mới của anh với PSG sẽ được ký kết trong thời gian tới: “Tôi hy vọng nó sẽ sớm được thực hiện, tôi tự tin - chúng tôi đang ở giai đoạn cuối cùng”. Hợp đồng mới dự kiến có thời hạn đến tháng 6/2027.

Điều này cũng chấm dứt những đồn đoán về tương lai của cầu thủ này trong suốt thời gian qua khi hai bên chưa tìm được tiếng nói chung.

Trong một diễn biến khác, PSG và Manchester City được cho là đang tranh giành hậu vệ của Inter Milan. Cụ thể, theo trang Tuttosport, cả PSG và Manchester City sẽ cố gắng ký hợp đồng với trung vệ Alessandro Bastoni của Inter Milan vào mùa hè này.

Tuyển thủ Ý đã được Nerazzurri đề nghị một bản hợp đồng mới, nhưng nó khác xa so với những gì cầu thủ này mong đợi, điều này đã khiến hai bên không thể đạt được thỏa thuận và nhiều khả năng sẽ đường ai lấy đi ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

Trong khi đó, đài phát thanh Cadena SER của Tây Ban Nha cho biết, ĐKVĐ Pháp đang rất quyết tâm có Bellingham khi đa dạng hóa cách thức tiếp cận với ê-kíp của tài năng trẻ người Anh.

Theo nhiều nguồn tin, hai bên hiện đã có những cuộc thảo luận nghiêm túc về thương vụ bom tấn tương lai này. Để tạo khác biệt so với sự theo đuổi của Real và Man City, PSG quyết định dùng thứ mà họ có nhiều nhất - túi tiền không đáy của giới chủ Qatar - để đưa ra lời đề nghị tốt nhất về tài chính cho ê-kíp của Bellingham và sớm có được cầu thủ này như mong muốn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Giá trị của hòa bình

GD&TĐ - Ralph Waldo Emerson từng nói: “Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh”.
Gia đình 3 thế hệ ông Trần Út Nhì vào rừng ăn ong. Ảnh: Nguyễn Thanh Dũng.

Về U Minh Hạ theo chân thợ rừng 'ăn ong'

GD&TĐ - 'Ăn ong' như thế nào để không bị ong đốt, giữ được lượng mật và để ong còn trở về làm tổ, có lẽ chỉ những người thợ rừng lâu năm ở U Minh Hạ mới biết.