Pom Lót khắc ghi lời dạy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

GD&TĐ - Những chỉ đạo, lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Pom Lót khắc ghi và nỗ lực thực hiện.

Bức ảnh tập thể cán bộ xã Pom Lót chụp chung với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Bức ảnh tập thể cán bộ xã Pom Lót chụp chung với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"Phải phục vụ nhân dân cho tốt!"

Cách đây tròn 8 năm, ngày 16/7/2016, trong chuyến công tác tại một số tỉnh Tây Bắc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Điện Biên, kiểm tra tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII trên địa bàn.

Tổng Bí thư đã đến thăm Đảng bộ và nhân dân xã Pom Lót, huyện Điện Biên. Trong chuyến làm việc, Tổng Bí thư đã thăm, tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu của địa phương rồi để lại tình cảm sâu đậm với Đảng bộ, chính quyền nhân dân nơi đây.

Ông Nguyễn Văn Đẩu, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Pom Lót chia sẻ: “Khi nghe tin tức về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi cảm thấy rất đau buồn. Đó là sự mất mát to lớn”.

pom_lot_2.jpg
Ông Nguyễn Văn Đẩu (áo trắng) chia sẻ về kỷ niệm trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Đẩu cho biết, 8 năm trước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng động viên cán bộ, Đảng viên thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Những lời căn dặn của Tổng Bí thư giúp cán bộ và nhân dân trong xã thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết Đại hội XII, làm tiền đề thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII. Đặc biệt, địa phương này đã về đích nông thôn mới trước 1 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra.

Từ đó, nhân dân xã Pom Lót luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, luôn đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nguyên Bí thư Đảng ủy xã Pom Lót kể, kỷ niệm nhớ nhất đối với ông là khi cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi viếng Đài tưởng niệm thanh niên xung phong trên địa bàn. Dù mới gặp và bắt tay lần đầu nhưng Tổng Bí thư có hỏi ông đi bộ đội được bao nhiêu năm? Ông trả lời là đi quân ngũ được 5 năm, làm nhiệm vụ tại nước bạn Lào. Sau khi phục viên về làm tại xã. Khi ấy, Tổng Bí thư đã căn dặn: “Đã qua môi trường quân ngũ thì phải phát huy hết khả năng của mình để làm sao phục vụ nhân dân cho thật tốt”.

Những lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là động lực mạnh mẽ để ông Nguyễn Văn Đẩu cùng với người dân, cấp ủy chính quyền địa phương trong xã, cùng nhau đoàn kết để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

“Trong chuyến thăm ấy, chúng tôi cũng trăn trở về việc sẽ tặng một món quà lưu niệm gì cho Tổng Bí thư. Pom Lót là địa bàn có nhiều dân tộc sinh sống nhưng đa phần là đồng bào Thái. Sau đó, chúng tôi quyết định tặng Tổng Bí thư một chiếc khăn Piêu và 1 túi xách của đồng bào dân tộc Thái trên địa bàn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ấy rất thích, quàng ngay lên cổ và đeo suốt trong buổi làm việc” – ông Nguyễn Văn Đẩu hồi tưởng.

Còn ông Đoàn Đình Sứng, nguyên cán bộ Tư pháp – Hộ tịch xã Pom Lót bày tỏ: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người chiến sĩ cộng sản, người lãnh đạo mẫu mực, gần gũi với nhân dân, yêu thương dân vô cùng. Trước sự mất mát to lớn này, dù rất đau buồn nhưng tôi tự nhủ lòng mình sẽ tiếp tục thực hiện tốt những di nguyện mà Tổng Bí thư đã căn dặn trong buổi gặp mặt hôm đó”.

Thực hiện cho được lời Tổng Bí thư căn dặn

Trong buổi làm việc với cán bộ, nhân dân xã Pom Lót, sau khi nghe địa phương báo cáo và một số ý kiến kiến nghị của cán bộ, nhân dân, Tổng Bí thư đã đánh giá cao tinh thần đoàn kết của địa phương và ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhất là trong thực hiện chương trình nông thôn mới.

pom_lot.jpg
Công cuộc xây dựng nông thôn mới của xã Pom Lót huy động được nhân dân tham gia ủng hộ.

Khi ấy, xã Pom Lót mới được chia tách, còn nhiều khó khăn. Cùng với những khó khăn chung của một tỉnh miền núi song đã không ngừng nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Sau nhiều cố gắng, Pom Lót đã hoàn thành 11/19 tiêu chí về nông thôn mới.

“Tổng Bí thư lắng nghe và dặn dò nhiều vấn đề rất thiết thực với xã, nhấn mạnh tới việc đảm bảo tình hình an ninh chính trị, tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho người dân. Đặc biệt, Tổng Bí thư luôn nhấn mạnh đến hai từ “Đoàn kết” và mong muốn sang năm 2017, xã sẽ phải về đích nông thôn mới” – ông Đẩu chia sẻ.

Khắc ghi lời căn dặn của Tổng Bí thư, chính quyền địa phương và cộng đồng các dân tộc trong xã đã nỗ lực, đồng lòng để đến năm 2017, xã Pom Lót cơ bản về đích nông thôn mới. Từ đó đến nay, xã luôn giữ vững và hoàn thành các tiêu chí còn lại về xây dựng nông thôn mới nâng cao theo quy định. Đến cuối năm 2023, xã Pom Lót đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.

tong_bi_thu.jpg
Tổng Bí thư tặng quà gia đình thương binh Cà Văn Phanh, bản Na Hai, xã Pom Lót, huyện Điện Biên trong chuyến thăm xã Pom Lót năm 2016. Ảnh tư liệu.

Chuyến thăm hôm ấy cách Ngày Thương binh – liệt sĩ chỉ 11 ngày. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà 2 gia đình thương binh trong kháng chiến chống Mỹ là ông Cà Văn Phanh và ông Lò Văn Xôm, cùng trú tại bản Na Hai, xã Pom Lót. Đồng thời, căn dặn địa phương phải quan tâm nhiều hơn tới các hộ gia đình chính sách.

Ông Lê Ngọc Hoàn, Chủ tịch UBND xã Pom Lót chia sẻ: “Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được cùng với việc thực hiện lời căn dặn của Tổng Bí thư, công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công luôn được Đảng bộ, chính quyền xã quan tâm. Chúng tôi thường xuyên tổ chức xây dựng kế hoạch các hoạt động tri ân đến các gia đình người có công, thương binh, liệt sĩ. Đồng thời, xây dựng quỹ “đền ơn, đáp nghĩa” để thường xuyên thăm hỏi, động viên và tổ chức gặp mặt tri ân”.

Ông Lê Ngọc Hoàn, Chủ tịch UBND xã Pom Lót, tâm sự: “Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, toàn thể Đảng viên, quần chúng nhân dân trên địa bàn vô cùng thương tiếc. Chúng tôi sẽ nỗ lực thực hiện tốt việc đoàn kết, thống nhất nội bộ trong Đảng cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn để xây dựng xã Pom Lót ngày càng phát triển”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ