Phương Tây mắc sai lầm lớn khi phớt lờ cảnh báo của Moscow về vũ khí?

GD&TĐ - Nga đã đưa ra cảnh báo đanh thép về việc phương Tây viện trợ vũ khí hạng nặng cho Ukraine, nhưng có vẻ chưa được quan tâm đúng mức.

Phương Tây mắc sai lầm lớn khi phớt lờ cảnh báo của Moscow về vũ khí?

Tập thể các quốc gia phương Tây và đặc biệt là Hoa Kỳ đã nhận được một cảnh báo đanh thép từ Nga và họ nên chú ý đến nó. Quan điểm này đã được các nhà phân tích của ấn phẩm Trung Quốc NetEase bày tỏ.

Tờ báo tiếng Trung nhấn mạnh, nước Mỹ và các đồng minh phương Tây của họ tiếp tục bơm vũ khí hạng nặng vào Ukraine, không chỉ phòng thủ mà còn phục vụ trực tiếp cho hoạt động tấn công.

Các nhà phân tích Trung Quốc lưu ý rằng đối với Nga, cách tiếp cận của Mỹ và Liên minh châu Âu trong việc cung cấp hỗ trợ quân sự ngày càng lớn cho Ukraine là một hành động khiêu khích nghiêm trọng.

Ấn phẩm NetEase viết rõ: “Phương Tây can dự sâu vào cuộc xung đột Nga - Ukraine và đang sử dụng những gì diễn ra tại đây để bắt đầu một cuộc chiến tranh ủy nhiệm chống lại Moscow".

Đại diện của Liên bang Nga đã nhiều lần tuyên bố lập trường của họ: hỗ trợ quân sự cho Kyiv khiến Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây khác trở thành một bên trong cuộc xung đột.

Ví dụ, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) - ông Vyacheslav Volodin nhiều lần cảnh báo rằng việc cung cấp vũ khí tấn công cho Ukraine có nguy cơ gây ra thảm họa toàn cầu. Trong khi Đại sứ Nga tại Mỹ - ông Anatoly Antonov lưu ý rằng không nên ảo tưởng về việc ai là bên có lý lẽ thực sự trong cuộc xung đột hiện nay.

Đồng thời Moscow còn cảnh báo: cho dù phương Tây có cung cấp bao nhiêu thiết bị quân sự cho Ukraine thì cũng không thể thay đổi cục diện cuộc xung đột và Liên bang Nga sẽ đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Trong khi đó, các thiết bị quân sự của phương Tây, ngay khi xuất hiện trên chiến trường, quân đội Nga sẽ tiêu hủy lập tức.

Lực lượng vũ trang Ukraine đang nhận được ngày càng nhiều vũ khí hạng nặng từ phương Tây.

Lực lượng vũ trang Ukraine đang nhận được ngày càng nhiều vũ khí hạng nặng từ phương Tây.

Các nhà phân tích đến từ Trung Quốc bình luận: “Bất chấp những cảnh báo liên tục của Nga đối với thế giới bên ngoài, tập thể NATO vẫn chưa sẵn sàng ngừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine”.

Theo tờ NetEase, Hoa Kỳ và phần còn lại của phương Tây đang phạm sai lầm lớn khi phớt lờ những lời cảnh báo đến từ Liên bang Nga. Các quốc gia nên chú ý tới "lằn ranh đỏ" mà Moskva vạch ra và cần phải làm mọi thứ có thể để tránh đụng độ quân sự trực tiếp giữa Nga và NATO.

Mặc dù vậy, cũng phải nói thêm từ khi cuộc chiến Ukraine nổ ra vào năm ngoái, chính sách viện trợ quân sự của phương Tây đã mang lại hiệu quả lớn, từ những quả tên lửa chống tăng hay tên lửa phòng không vác vai cho tới xe thiết giáp chở quân rồi xe tăng chiến đấu chủ lực là bước tiến rất dài.

Trong khi đó, Điện Kremlin cũng hiểu rõ ngoài việc lên tiếng phản đối, họ không có cách nào khác ngăn chặn dòng chảy vũ khí này, bởi biện pháp phản ứng quá mạnh (bao gồm phát động cuộc tấn công phủ đầu thẳng vào cơ sở hậu cần của phương Tây trên đất Ba Lan) sẽ không có lợi khi lôi kéo NATO tham gia sâu hơn vào cuộc xung đột.

Theo NetEase

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Góc Tiếng Anh” tại thư viện Trường Tiểu học Thuận Kiều. Ảnh: MA

Mở không gian giúp học sinh tự tin dùng tiếng Anh

GD&TĐ - Không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy trong lớp học, nhiều trường học tại TPHCM đang chủ động mở rộng môi trường sử dụng tiếng Anh sang các lĩnh vực khác như truyền thông, hoạt động ngoại khóa và giao lưu quốc tế.

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi cho biết, rất ngỡ ngàng khi thay đổi góc nhìn các tác phẩm trong triển lãm 'Hội hè miên man'.

Sơn mài Việt và khát vọng bản sắc

GD&TĐ - Triển lãm 'Hội hè miên man' của Phi Phi Oanh và Nguyễn Tuấn Cường đang diễn ra tại Hà Nội không phải là một tuyên ngôn lý thuyết.