Phương Tây lo ngại vũ khí chuyển tới Ukraine rơi vào tay Nga

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Atlantico hôm qua (12/7), chuyên gia an ninh Guillaume Lagan cho biết Paris và Washington lo ngại vũ khí của NATO sẽ rơi vào tay Nga.

Pháo tự hành Caesar.
Pháo tự hành Caesar.

Ông Lagan cho rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine có nghĩa là phương Tây sẽ không còn sở hữu chúng nữa. Ví dụ, Pháp sẽ cung cấp 18 khẩu pháo tự hành CEASAR, bằng 1/4 số pháo loại này mà Pháp sở hữu.

Bài báo trên một lần nữa đề cập đến việc phương Tây có thể kiệt quệ trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Theo ông Lagan, sự chậm chễ trong việc chuyển vũ khí này là điều dễ hiểu.

Trước tiên, họ cần phải sửa đổi về kỹ thuật trước khi vũ khí được chuyển đi. Thứ 2, người Ukraine cần được đào tạo để sử dụng thiết bị và vũ khí chuyển tới. Thứ 3, kho dự trữ vũ khí của các nước phương Tây đang cạn kiệt. Thứ 3, các chính trị gia lo lắng vũ khí của NATO có thể rơi vào tay Nga.

Ông Lagan nói thêm rằng các nước phương Tây đang gặp khó khăn vì kho vũ khí đạn dược của họ đã bị giảm đi một cách có chủ ý trong thời bình. Ngoài ra, có những lý do ít rõ ràng hơn như tranh chấp chính trị về việc cung cấp vũ khí mà người Nga có thể chiếm được.

Chuyên gia trên nhấn mạnh, việc trì hoãn cung cấp vũ khí cho Ukraine có thể là một yếu tố thuận lợi cho quân đội Nga. Tuy nhiên, quân đội Nga cũng có thể sớm gặp khó khăn do thiếu một số bộ phận do nước ngoài sản xuất.

Ngoài ra, ngày 9/7, tờ the New York Times nói rằng khả năng của Mỹ và các nước phương Tây không phải là không có giới hạn, nên khó có thể hỗ trợ quân sự lâu dài cho Ukraine. Đáng lưu ý rằng sẽ rất khó để duy trì mức hỗ trợ trước đây trong bối cảnh “cả 2 bờ Đại Tây Dương” đều ngày càng thấy mệt mỏi do tình hình Ukraine.

Ngày 8/7, Lầu năm góc công bố kế hoạch cung cấp vũ khí cho Ukraine trong nhiều tháng và nhiều năm tới. Trong đó, hệ thống tuần duyên cũng được đưa vào gói hỗ trợ. Ngoài ra, gói hỗ trợ quân sự mới của Mỹ cho Kiev trị giá 400 triệu USD được cho là bao gồm một số hệ thống tên lửa phóng loại HIMARS và đạn dược.

Đại diện của Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia ngày 9/6 gọi việc cung cấp thiết bị quân sự hạng nặng cho Kiev là một sự leo thang rõ ràng của cuộc xung đột. Theo ông, Nga sẽ phải đẩy lùi các lực lượng Ukraine ra ngoài phạm vi tấn công của các loại vũ khí này.

Các nước phương Tây đang gửi vũ khí và thiết bị quân sự cho Kiev trong bối cảnh Nga đang tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Nga nhiều lần nhấn mạnh việc cung cấp vũ khí như vậy sẽ kéo dài cuộc xung đột và không dẫn đến một giải pháp ngoại giao cho tình hình này.

Theo Izvestia

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hiệu quả là mấu chốt

GD&TĐ - Theo ADB, nhu cầu toàn cầu suy giảm và lãi suất quốc tế cao đã tác động đến tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2023.