Trong khi quân đội Hoa Kỳ để lộ dấu hiệu đang chuẩn bị tấn công Venezuela, Nga có thể hỗ trợ đối tác chiến lược lâu năm của mình ở Nam Mỹ bằng cách gửi máy bay ném bom chiến lược Tu-160 với khả năng sử dụng tên lửa hành trình, bao gồm cả tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.
Moskva đã làm điều này 3 lần: vào các năm 2008, 2013 và 2018, và nó đã thành công. Sự hiện diện của các phương tiện bay mang tên lửa hạng nặng tại biên giới phía Nam được bảo vệ yếu kém của Hoa Kỳ là một tín hiệu nghiêm trọng gửi đến Washington và Caracas đã được yên ổn trong một thời gian, theo Tạp chí Military Watch (MW).
Khả năng triển khai lực lượng không quân chiến lược ở phía bên kia bán cầu cũng là một lợi thế có giá trị đối với Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS).

Trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy, Quân đội Hoa Kỳ đã điều 1 lữ đoàn lính thủy đánh bộ, 3 tàu khu trục và 1 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa hành trình đến bờ biển Venezuela.
Bên cạnh đó, máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ năm F-35 cũng được triển khai tại Puerto Rico để đáp trả việc tiêm kích F-16 của Không quân Venezuela đã bay qua đầu khu trục hạm Mỹ.
Theo các nhà phân tích, viễn cảnh Nga giao quyền sử dụng oanh tạc cơ chiến lược siêu âm Tu-160 cho Venezuela rõ ràng rất thấp, thậm chí nếu điều này thành hiện thực thì cũng không thay đổi được chút nào cán cân sức mạnh, khi ưu thế quá lớn thuộc về Mỹ và Moskva sẽ chẳng để vũ khí chiến lược của mình bị mất danh tiếng.