Phú Thọ tiếp tục lọt top 10 tỉnh, thành về kim ngạch xuất khẩu năm 2023

GD&TĐ - Phú Thọ xếp thứ 9/63 tỉnh, thành có kim ngạch xuất khẩu dẫn đầu cả nước với 10,6 tỷ USD.

Cán bộ Hải quan Phú Thọ hướng dẫn thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa.
Cán bộ Hải quan Phú Thọ hướng dẫn thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa.

Theo công bố của Bộ Công thương, TP HCM là địa phương dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu với hơn 42,4 tỷ USD. Xếp thứ 2 là Bắc Ninh kim ngạch đạt 39,3 tỷ USD.

Với 30,6 tỷ USD, Bình Dương đứng thứ 3. Tiếp đó lần lượt là các tỉnh, thành: Hải Phòng, Thái Nguyên, Bắc Giang, Đồng Nai, Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc.

Năm 2023 là năm khó khăn đối với kinh tế Việt Nam trước tác động từ cả bên trong và bên ngoài.

Kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, do đó chịu tác động mạnh từ suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu, sụt giảm tổng cầu, biến động thị trường và điều chỉnh chính sách của các nền kinh tế lớn, nhất là chính sách lãi suất - tỷ giá. Các động lực tăng trưởng chính của Việt Nam như đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng trong nước gặp nhiều thách thức.

Trước đó, năm 2022, Phú Thọ ở vị trí thứ 9/63 tỉnh, thành phố có kim ngạch xuất khẩu dẫn đầu cả nước với 11,8 tỷ USD. Như vậy, năm 2023, mặc dù vẫn giữ vững vị trí nhưng kim ngạch xuất khẩu của Phú Thọ giảm 1,2 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước (tương đương khoảng 10%).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?