Phú Thọ thi vào lớp 10: Phổ điểm có thể tập trung nhiều ở mức 6-7 điểm

Phú Thọ thi vào lớp 10: Phổ điểm có thể tập trung nhiều ở mức 6-7 điểm

Nhận định chung về đề thi, thầy Triệu Văn Dũng, TrườngTHPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết: Đề thi môn Toán năm nay có nội dung chủyếu nằm trong chương trình lớp 9, bảo đảm theo kiến thức đã tinh giản của BộGD&ĐT.

Đề có cấu trúc gồm 2 phần: Phần 1 gồm 10 câu trắc nghiệmkhách quan với 2,5 điểm. Phần tự luận gồm 4 câu hỏi với 7,5 điểm. Cấu trúc nàytương tự như cấu trúc đề thi tham khảo môn Toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPTnăm học 2020-2021 được sở GD&ĐT Phú Thọ công bố.

Phân tích sâu về nội dung câu hỏi tự luận, thầy TriệuVăn Dũng cho biết:

Câu 1 (1,5 điểm), gồm 2 yêu cầu cụ thể: tính giá trị củabiểu thức; giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn. Cả 2 yêu cầu đều là kiến thức cơbản, học sinh lớp 9 được học trong chương trình nên các em có thể dễ dàng hoànthành.

Câu 2 (2 điểm) hỏi về phương trình bậc 2 với 2 ý cơ bản,học sinh cũng làm được dễ dàng. Riêng ý 2c đòi hỏi học sinh phải biết kỹ năngbiến đổi và nắm vững kiến thức về nghiệm của phương trình bậc 2, đồng thời biếtvận dụng hệ thức Vi-et của phương trình bậc 2 để giải quyết vấn đề đặt ra. "Đâylà câu hỏi hay, dù không quá khó nhưng học sinh phải thông minh và tinh ý mớigiải được" – thầy Dũng nhận định

Câu 3 (3 điểm) hỏi về kiến thức hình học lớp 9; trong đócó 2 ý kiến thức cơ bản và 3a và 3b. Riêng 3c là câu hỏi ở mức vận dụng, đòi hỏihọc sinh phải có kiến thức chắc chắn về hình học phẳng và kỹ năng biến đổi; cácem cũng phải được thầy cô rèn luyện qua quá trình học mới giải quyết được câu hỏinày.

Câu 4 (1 điểm) yêu cầu giải phương trình, liên quan đếnphương trình chứa căn thức. Đây là câu hỏi khó, ở mức vận dụng cao. Học sinh muốnđạt được điểm 9, 10 phải làm được câu hỏi này.

"Nhìn chung, với đề thi, phổ điểm có thể sẽ tập trungnhiều ở mức 6-7 điểm" – thầy Triệu Văn Dũng cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thượng úy Lê Tuấn Thành trở thành “người thầy” của buôn làng.

Thắp sáng con chữ giữa đại ngàn

GD&TĐ - Là chiến sĩ công an, Thượng úy Lê Tuấn Thành trở thành “người thầy” của buôn làng khi mở lớp xóa mù chữ giúp bà con Ba Na biết đọc, biết viết.