Phú Thọ siết quản lý người lang thang, không để tái diễn tình trạng xin ăn

GD&TĐ - Tỉnh Phú Thọ đề ra loạt giải pháp để quản lý người lang thang, hướng tới chấm dứt và không để tái diễn tình trạng xin ăn.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tình trạng người lang thang, xin ăn tại nơi công cộng không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo đảm an sinh và trật tự xã hội.

Trước thực tế này, tỉnh Phú Thọ đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý hiệu quả, hướng tới chấm dứt và không để tái diễn tình trạng trên.

UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND về ngăn ngừa và giải quyết tình trạng người lang thang giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu là tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành; tăng cường phối hợp để đưa người lang thang về địa phương, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng và hạn chế tái diễn.

Kế hoạch xác định 5 nhóm đối tượng cần tập trung xử lý, gồm: Người trực tiếp xin ăn nơi công cộng; người lang thang có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần; người sử dụng vỉa hè, công viên, bến xe làm nơi sinh sống; các trường hợp lợi dụng chính sách để xin trợ giúp; và hành vi đeo bám, chèo kéo, ép mua hàng tại khu du lịch, lễ hội.

Đáng chú ý, kế hoạch không chỉ xử lý các trường hợp đơn lẻ mà còn hướng tới ngăn chặn tình trạng lợi dụng người yếu thế để trục lợi.

Công tác tổ chức thực hiện được phân công rõ ràng. Sở Y tế chủ trì phối hợp với các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy và các đơn vị liên quan triển khai tiếp nhận, quản lý, chăm sóc đối tượng. Ở cấp xã, tổ công tác trực tiếp phát hiện, tiếp cận và lập hồ sơ ban đầu, đưa đối tượng đến cơ sở trợ giúp xã hội để xử lý theo quy định.

Không dừng ở xử lý trước mắt, Phú Thọ đặt mục tiêu giải quyết tình trạng người lang thang theo hướng bền vững. Kế hoạch đề ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh tuyên truyền, quản lý cư trú, phối hợp liên ngành và thực hiện hiệu quả chính sách trợ giúp xã hội .

Việc phân loại đối tượng ngay từ khâu tiếp nhận, gồm người không sử dụng chất ma túy và người có sử dụng chất ma túy, để có phương án hỗ trợ phù hợp. Ngành Y tế đồng thời đảm nhận việc điều trị bệnh, nhất là với các trường hợp có dấu hiệu bệnh tâm thần hoặc bệnh truyền nhiễm.

Lực lượng Công an tăng cường quản lý cư trú, cập nhật dữ liệu dân cư, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi tổ chức, xúi giục người khác đi lang thang, xin ăn hoặc lợi dụng người yếu thế để trục lợi. Chính quyền các xã, phường được giao trách nhiệm xây dựng địa bàn không có người lang thang, gắn với quản lý cụ thể từng đối tượng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh luyện tập văn nghệ biểu diễn. Ảnh: TG.

Trường học ở Cà Mau rộn ràng đón Tết Chôl Chnăm Thmây

GD&TĐ - Nhiều trường học ở Cà Mau tổ chức các hoạt động chào mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2026 nhằm tạo điều kiện cho học sinh dân tộc Khmer đang học tập tại trường có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi và tìm hiểu về Tết cổ truyền của dân tộc.