Phú Thọ sẵn sàng đón đồng bào, du khách dự Lễ hội Đền Hùng năm 2024

GD&TĐ - Công tác chuẩn bị Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Giáp Thìn 2024 đã hoàn tất, Ban tổ chức sẵn sàng đón đồng bào và du khách quốc tế về dự.

Quang cảnh buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo.

Sáng 9/4 (tức mùng 1/3 năm Giáp Thìn), tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức họp báo, thông tin về nội dung, chương trình tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024.

Dự buổi họp báo có ông Hồ Đại Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; đại diện các sở, ban ngành của tỉnh; cùng đại diện 38 cơ quan báo chí trung và địa phương tham dự.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Minh Tường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ thay mặt Ban tổ chức đã thông báo tóm tắt nội dung, chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm 2024.

Ông Nguyễn Minh Tường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ phát biểu tại buổi họp báo.

Ông Nguyễn Minh Tường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ phát biểu tại buổi họp báo.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024 được tổ chức từ ngày 9 - 18/4 (tức mùng 1 - 10/3 năm Giáp Thìn).

Các hoạt động chính là: Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Dâng hoa tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn quân tiên phong”; Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ; Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các huyện, thị, thành trong tỉnh Phú Thọ...

Bên cạnh đó là Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Hội tụ non sông" và bắn pháo hoa tầm cao tại Sân khấu phía Nam, Hồ Công viên Văn Lang; tổ chức Hội trại văn hóa và tổ chức trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng; Giải bơi chải thành phố Việt Trì mở rộng năm Giáp Thìn 2024; Chương trình âm nhạc đường phố “Việt Trì Livemusic”; Hội chợ Thương mại và trưng bày sản phẩm OCOP Phú Thọ tại Quảng trường Hùng Vương cùng nhiều hoạt động đa dạng và đặc sắc khác...

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã hỏi và được làm rõ những vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, điểm mới tại Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024; phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông để đón đồng bào và du khách về dự lễ hội; các điều kiện đảm bảo hoạt động tác nghiệp cho báo chí… Các ý kiến đã được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng và lãnh đạo các sở, ngành, UBND thành phố Việt Trì giải đáp thỏa đáng.

Ông Hồ Đại Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết: Tỉnh Phú Thọ đã nỗ lực tập trung chỉ đạo để đảm bảo lễ hội được tổ chức chu đáo, an toàn với phần Lễ trang nghiêm, trọng thể, mang tính cộng đồng sâu sắc. Phần Hội kết hợp hài hòa các hoạt động văn hóa dân gian truyền thống và hiện đại, các sự kiện thể thao và du lịch, thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo vùng đất Tổ, tạo sức lan tỏa rộng rãi và sự hài lòng cho đồng bào, du khách thập phương về viếng thăm mộ Tổ.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024 đã hoàn tất, sẵn sàng đón tiếp đồng bào gần xa và du khách quốc tế về dự lễ hội.

Ông Hồ Đại Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ trao đổi thông tin với báo chí tại buổi họp báo.

Ông Hồ Đại Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ trao đổi thông tin với báo chí tại buổi họp báo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng nhấn mạnh: Tỉnh Phú Thọ luôn tiếp thu các ý kiến phản ánh của các cơ quan báo chí. Đồng thời, đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh chuẩn bị sẵn sàng phương án xử lý kịp thời các vấn đề gây phản cảm, mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến hình ảnh của lễ hội.

Tỉnh Phú Thọ cũng luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, cung cấp thông tin chính thống để các cơ quan báo chí tác nghiệp, đưa tin các hoạt động tại Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với tỉnh, thông tin kịp thời tới các thành viên Ban tổ chức các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức lễ hội.

Đồng thời đưa nhiều tin, bài về tỉnh Phú Thọ, đặc biệt là tuyên truyền đậm nét về “Hát Xoan Phú Thọ” và “Tín ngưỡng thờ, cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” đã được UNESCO vinh danh, góp phần cùng nhân dân tỉnh Phú Thọ bảo tồn và phát huy giá trị của di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.

Minh họa/INT

Ấn Độ trỗi dậy

GD&TĐ - Lần đầu tiên, tỷ trọng smartphone lắp ráp tại Ấn Độ vượt Trung Quốc trong xuất khẩu sang thị trường Mỹ.