Phú Thọ sẵn sàng cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

GD&TĐ - Phú Thọ đang hoàn tất các khâu chuẩn bị, bảo đảm ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn.

Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Bản Nguyên.
Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Bản Nguyên.

Chuẩn bị đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở

Theo kế hoạch, ngày 15/3 tới, cử tri trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sẽ tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Từ cấp tỉnh đến cơ sở, các khâu, các bước được triển khai đồng bộ, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Sau khi có chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương kiện toàn Ủy ban bầu cử các cấp, thành lập các tiểu ban giúp việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Công tác hiệp thương được tổ chức chặt chẽ qua 3 vòng, lựa chọn danh sách chính thức 29 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 138 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Cơ cấu đại biểu bảo đảm hợp lý giữa các ngành, lĩnh vực; đồng thời chú trọng tăng tỷ lệ đại biểu nữ, đại biểu trẻ, đại biểu ngoài Đảng và đại biểu dân tộc thiểu số.

Tại nhiều địa phương như: Phường Việt Trì, xã Bản Nguyên, phường Phú Thọ, xã Phùng Nguyên…, việc rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện công khai, đúng thời gian quy định.

Các hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử được tổ chức nghiêm túc, đúng trình tự, phát huy vai trò giám sát của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên.

3.jpg
Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại phường Phú Thọ. (Ảnh: Trường Quân)

Song song với đó, các hội nghị tập huấn nghiệp vụ bầu cử được tổ chức trực tiếp và trực tuyến đến các xã, phường. Phần mềm quản lý bầu cử được triển khai; con dấu phục vụ công tác bầu cử được khắc và bàn giao đầy đủ cho các địa phương.

Cơ sở vật chất phục vụ bầu cử cũng được chuẩn bị chu đáo. Tại các khu vực bỏ phiếu, hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ, bảng niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt người ứng cử được bố trí khoa học, thuận tiện cho cử tri theo dõi.

Đối với các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, phương án tổ chức bỏ phiếu lưu động cũng được xây dựng cụ thể, bảo đảm mọi cử tri đủ điều kiện đều được tham gia bỏ phiếu.

Kiểm tra, rà soát các khâu chuẩn bị trước ngày bầu cử

Cùng với công tác tổ chức, hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử được triển khai sâu rộng trên toàn tỉnh. Tỉnh phát hành 13.500 cuốn tài liệu chuyên đề phục vụ tuyên truyền, góp phần tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân hướng tới Ngày hội toàn dân.

Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chuẩn bị bầu cử. Công an tỉnh và lực lượng quân sự địa phương đã xây dựng các phương án cụ thể, tăng cường nắm tình hình từ cơ sở, chủ động phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh.

Công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ hồ sơ, tài liệu bầu cử được kiểm tra thường xuyên. Tại các khu vực bỏ phiếu, lực lượng chức năng được bố trí trực, bảo vệ 24/24 giờ trong những ngày cao điểm.

Đoàn kiểm tra của Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - đơn vị bầu cử số 1 do ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban bầu cử làm Trưởng đoàn vừa kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã, phường: Bản Nguyên, Phùng Nguyên, Hy Cương và Nông Trang.

Tại các địa phương, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại các khu vực bỏ phiếu, việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cũng như phương án bảo đảm an ninh, trật tự trong ngày bầu cử.

nong-trang.jpg
Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Nông Trang.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị bầu cử của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày bầu cử, các địa phương cần tiếp tục rà soát tổng thể các nội dung công việc; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện hậu cần phục vụ ngày bầu cử.

Đặc biệt, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; phải xây dựng phương án xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trước, trong và sau ngày bầu cử. Các địa phương cũng cần tiếp tục theo dõi biến động cử tri, hoàn thành việc phát thẻ cử tri đúng thời hạn, quyết tâm tổ chức thành công ngày hội của non sông đất nước.

Với sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, Phú Thọ đang từng bước hoàn tất các điều kiện cần thiết để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật, thực sự trở thành Ngày hội của toàn dân.

Phú Thọ có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội với 17 đại biểu được bầu;

19 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh với 85 đại biểu được bầu;

924 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã với 3.062 đại biểu được bầu.

Toàn tỉnh đã thành lập 3.705 tổ bầu cử, tương ứng 3.705 khu vực bỏ phiếu, với hơn 55.500 thành viên tham gia phục vụ công tác bầu cử.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ