Phú Thọ mời đầu tư dự án giáo dục trên 660 tỷ đồng

GD&TĐ - Dự án giáo dục, đào tạo nghề được thiết kế đáp ứng nhu cầu học tập cho trên 7.600 học sinh, sinh viên/năm.

Một góc TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ. Ảnh minh họa
Một góc TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ. Ảnh minh họa

Ngày 1/9, thông tin từ Ban Quản lý dự án Khu vực Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ), đơn vị vừa công bố danh mục dự án Cơ sở giáo dục và đào tạo nghề thành phố Vĩnh Yên với tổng vốn đầu tư trên 663 tỷ đồng.

Dự án có tổng diện tích sử dụng đất là 11,92 ha, được thực hiện tại phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc trước đây (nay là phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ).

Dự án được thiết kế đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 7.625 học sinh, sinh viên/ năm. Trong đó có khoảng 5.100 học sinh/năm từ cấp tiểu học đến THPT; khoảng 2.525 học sinh, sinh viên/năm đối với đào tạo nghề nghiệp gồm sơ cấp, trung cấp, cao đẳng.

Quy mô đầu tư của Dự án gồm: 4 nhà giảng đường có tổng diện tích đất khoảng 10.600m2, từ 5-7 tầng; 1 nhà ký túc xá có diện tích đất khoảng 1.515m2, khoảng 5 tầng;

Ngoài ra còn có 1 nhà đa năng - dịch vụ có diện tích đất khoảng 2.000m2. 1 nhà đa năng có diện tích đất khoảng 220m2; 1 nhà thể dục - thể thao có diện tích đất khoảng 3.000m2; nhà để xe có diện tích đất khoảng 15.000m2; các hạng mục phụ trợ (nhà bảo vệ, trạm bơm,…) khoảng 240m2, đất cây xanh, sân vườn, sân thể dục thể thao, mặt nước diện tích khoảng 86.613m2...

Theo quyết định, Dự án được thực hiện dưới hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Dự kiến xây dựng và đưa vào hoạt động trong thời hạn 6 năm.

Mục tiêu của dự án là hình thành cơ sở giáo dục, đào tạo nghề gồm: giáo dục phổ thông (tiểu học, THCS và THPT) và đào tạo nghề (sơ cấp, trung cấp, cao đẳng) đồng bộ, đảm bảo đầy đủ điều kiện hoạt động; góp phần cải thiện chất lượng giáo dục, đa dạng hóa lựa chọn học tập và gắn kết giáo dục với nhu cầu thực tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (phường Thành Nhất) tham gia các hoạt động trải nghiệm trong giờ ra chơi. Ảnh: TT

Biến giờ chơi thành trải nghiệm, sáng tạo

GD&TĐ - Thay vì những giờ giải lao đơn điệu với thiết bị điện tử, nhiều trường học tại Đắk Lắk đã biến sân trường thành không gian trải nghiệm đầy cảm hứng.

Cô giáo Đinh Thị Mia cùng học sinh.

Cô giáo vùng cao với khát vọng thắp sáng tri thức

GD&TĐ - Từ bục giảng nơi đại ngàn xa xôi, hai nữ giáo viên dân tộc thiểu số tại Đà Nẵng mang theo tiếng nói thực tế của giáo dục miền núi cùng khát vọng thắp sáng tri thức vào nghị trường Quốc hội.

Mỗi khi cất tiếng hát, dường như mẹ trở về với tuổi mười tám, đôi mươi. Ảnh minh họa từ AI.

Nỗi nhớ mùa Xuân

GD&TĐ - Thoáng bóng tuần lễ, trôi thật nhanh. Nó lại phải từ biệt mẹ để lên thành phố.