Phú Thọ không để thí sinh gặp khó trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

GD&TĐ - Tỉnh Phú Thọ triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, bảo đảm không học sinh nào gặp khó khăn khi bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Giám thị Điểm thi Trường THPT Tam Nông (xã Tam Nông) hướng dẫn thí sinh điền thông tin vào giấy thi sáng 11/6.
Giám thị Điểm thi Trường THPT Tam Nông (xã Tam Nông) hướng dẫn thí sinh điền thông tin vào giấy thi sáng 11/6.

Chủ động từ sớm cho Kỳ thi quy mô lớn sau hợp nhất

Sáng 11/6, cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước, hơn 47.000 thí sinh tỉnh Phú Thọ hoàn thành bài thi Ngữ văn - môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đây là kỳ thi đầu tiên được tổ chức trên địa bàn tỉnh sau hợp nhất. Không chỉ có số lượng thí sinh lớn, địa bàn tổ chức thi còn trải rộng trên nhiều xã, phường. Điều đó đặt ra yêu cầu cao đối với công tác chỉ đạo, điều hành cũng như sự phối hợp giữa ngành Giáo dục với các địa phương, đơn vị liên quan.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ, toàn tỉnh tổ chức 110 điểm thi tại 84 xã, phường với 2.041 phòng thi và trên 47.000 thí sinh đăng ký dự thi. Để phục vụ kỳ thi, tỉnh huy động trên 7.600 cán bộ, giáo viên và các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ.

Quy mô lớn, địa bàn rộng cùng số lượng thí sinh đông khiến công tác tổ chức kỳ thi đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn so với những năm trước. Vì vậy, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo ngành Giáo dục và các địa phương chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và phương án dự phòng.

image-1.jpg
Bà Phùng Thị Kim Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cùng Đoàn công tác kiểm tra tại Điểm thi THPT Hùng Vương (phường Phú Thọ).

Ngày 11/6, bà Phùng Thị Kim Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT, thành viên Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Phú Thọ kiểm tra công tác tổ chức thi tại Điểm thi Trường THPT Hùng Vương và Điểm thi Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ.

Tại Điểm thi Trường THPT Hùng Vương có 696 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 9 thí sinh được miễn thi; bố trí 30 phòng thi và 2 phòng dự phòng. Tổng số cán bộ, giáo viên và lực lượng làm nhiệm vụ là 99 người.

Điểm thi Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ có 203 thí sinh đăng ký dự thi; bố trí 9 phòng thi, 1 phòng dự phòng với 40 cán bộ, giáo viên và lực lượng làm nhiệm vụ.

Công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại 2 Điểm thi được triển khai kỹ lưỡng, chu đáo. Các điểm thi đã rà soát, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tổ chức thi; chuẩn bị đầy đủ các phòng thi, phòng dự phòng, hệ thống điện, thông tin liên lạc, phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh và cán bộ làm thi.

Đồng thời, tổ chức quán triệt quy chế thi, lưu ý những điểm mới cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Chủ động xây dựng các phương án dự phòng, sẵn sàng ứng phó với những tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức kỳ thi.

ptdt-noi-tru-pt.jpg
Thí sinh tại Điểm thi Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ tự tin bước vào Kỳ thi.

Kiểm tra thực tế tại 2 điểm thi, bà Phùng Thị Kim Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đánh giá cao sự chủ động của các đơn vị; đồng thời yêu cầu các Điểm thi tiếp tục thực hiện nghiêm quy chế, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng làm nhiệm vụ, chủ động xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm quyền lợi cho thí sinh trong suốt quá trình dự thi.

Bảo đảm không thí sinh nào bị bỏ lại phía sau

Bên cạnh yêu cầu tổ chức kỳ thi nghiêm túc, khách quan, công tác hỗ trợ thí sinh tiếp tục được tỉnh Phú Thọ đặc biệt quan tâm. Sau hợp nhất, địa bàn tỉnh Phú Thọ rộng hơn, nhiều khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa còn gặp khó khăn về điều kiện đi lại. Vì vậy, việc hỗ trợ thí sinh không chỉ mang ý nghĩa an sinh mà còn góp phần bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng cho mọi học sinh.

Theo Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Phú Thọ, trước nguy cơ thời tiết cực đoan có thể ảnh hưởng đến việc vận chuyển đề thi, bài thi cũng như việc đi lại của cán bộ và thí sinh, nhất là tại các địa bàn thuộc khu vực Hòa Bình trước đây, các sở, ngành và địa phương đã chủ động xây dựng phương án ứng phó.

Các phương án tập trung bảo đảm giao thông, điện, thông tin liên lạc, an ninh trật tự và an toàn tại các điểm thi. Mục tiêu xuyên suốt được đặt ra là không để học sinh nào phải bỏ thi vì điều kiện thời tiết hoặc hoàn cảnh khó khăn.

z7924066584582-44b48c345f28cffa04b29a1195e1445b.jpg
Thí sinh Lê Công Sơn (trú tại xã Cẩm Khê) được hỗ trợ đến dự thi tại Điểm thi Trường THPT Cẩm Khê an toàn sau khi gặp tai nạn giao thông và phải phẫu thuật chân.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ, các điểm thi đã bố trí điều kiện ăn, nghỉ, đi lại cho hơn 1.000 học sinh ở xa điểm thi hoặc gặp khó khăn trong việc di chuyển. Gần 500 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ kinh phí từ 150.000 đồng đến 500.000 đồng mỗi em.

Sự hỗ trợ này không chỉ giúp học sinh giảm bớt gánh nặng về chi phí mà còn tạo tâm lý yên tâm, tự tin trước kỳ thi quan trọng. Đây cũng là yếu tố góp phần nâng cao chất lượng tổ chức kỳ thi, hạn chế tối đa những tác động từ điều kiện khách quan.

Ông Phùng Quốc Lập, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Phú Thọ cho biết, ngành giáo dục đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức kỳ thi; đồng thời tăng cường tập huấn nghiệp vụ, quán triệt quy chế thi cho cán bộ làm nhiệm vụ và thí sinh.

722769305-122137150431121832-2800180676750586624-n-6986.jpg
Các thí sinh được kiểm tra bằng thiết bị dò kim loại cầm tay trước khi vào Điểm thi Trường THPT Long Châu Sa (xã Lâm Thao).

Đáng chú ý, để phòng ngừa gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ đã trang bị 200 thiết bị dò kim loại cầm tay cho các Điểm thi; phối hợp với lực lượng công an tăng cường tập huấn nhận diện và phòng ngừa các hành vi vi phạm quy chế thi.

Trong bối cảnh các phương thức gian lận ngày càng tinh vi, việc chủ động trang bị phương tiện kỹ thuật và nâng cao năng lực nhận diện cho lực lượng làm nhiệm vụ thể hiện quyết tâm bảo đảm tính công bằng, minh bạch của kỳ thi.

Với sự chuẩn bị từ sớm, sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành, địa phương cùng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên và các lực lượng tham gia phục vụ Kỳ thi, Phú Thọ đang hướng tới mục tiêu tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế; tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi thí sinh hoàn thành Kỳ thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ