Phú Thọ: Gần 1.000 thí sinh hoàn thành bài thi vào THPT Chuyên Hùng Vương

GD&TĐ - Ngày 14/6, gần 1.000 thí sinh tại Phú Thọ đã hoàn thành bài thi môn chuyên để chọn ra 440 chỉ tiêu cho 10 lớp chuyên và 4 lớp chất lượng cao của Trường THPT Chuyên Hùng Vương năm học 2022-2023.

Thí sinh dự thi vào THPT Chuyên Hùng Vương
Thí sinh dự thi vào THPT Chuyên Hùng Vương

Theo đó, thí sinh thi vào chuyên Toán, Văn và Tiếng Anh thi buổi sáng, các môn chuyên còn lại thi buổi chiều. Trước khi làm bài thi môn chuyên, thí sinh dự thi vào THPT Chuyên Hùng Vương đã hoàn thành 3 bài thi chung trong ngày 12 và 13/6 gồm bài thi Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Trong số 440 chỉ tiêu tuyển sinh vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương năm học 2022-2023, có 300 chỉ tiêu được phân bổ cho 10 lớp chuyên gồm: Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Pháp. 140 chỉ tiêu còn lại thuộc về 4 lớp chất lượng cao (mỗi lớp 35 học sinh).

Chia sẻ với Báo GD&TĐ, thầy giáo Phạm Tuấn Anh – Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng thi Trường THPT Chuyên Hùng Vương cho biết: Buổi thi hôm nay đã diễn ra an toàn, nghiêm túc. Những thí sinh đăng ký dự thi vào trường là những học sinh có năng khiếu ở từng môn chuyên. Mức độ đề thi có sự phân hóa cao để chọn ra những học sinh có năng lực thực sự. Và, số thí sinh dự thi vào trường đông đã nói lên thương hiệu và uy tín đào tạo của nhà trường trong suốt thời gian qua.

Cũng theo thông tin của Hội đồng coi thi, trong ngày thi, một số thí sinh đã vắng mặt như môn Toán có 125/135 thí sinh đến thi, Văn có 125/131, Tiếng Anh có 208/218, Lịch sử 68/74…

Vì đây là buổi thi để chọn ra những học sinh giỏi thực sự vào trường, do đó mức độ đề đòi hỏi thí sinh phải có tư duy, kỹ năng làm bài tốt. Ngoài ra, thí sinh được đăng ký thi hai môn chuyên nếu không trùng lịch thi nên số lượt thi của thí sinh được thống kê lần này là 1.239/gần 1.000 thí sinh đăng ký.

Lực lượng chức năng và tình nguyện viên tích cực hỗ trợ thí sinh và người nhà đến điểm thi
Lực lượng chức năng và tình nguyện viên tích cực hỗ trợ thí sinh và người nhà đến điểm thi

Nhận xét về đề thi Toán vào Chuyên Hùng Vương năm nay, thầy giáo Nguyễn Hoàng Hải – Hiệu trưởng Trường THCS Phú Hộ cho biết: Đề thi môn Toán có sự phân hóa từ đơn giản đến phức tạp ở cả phần số và phần hình. Các đơn vị kiến thức trong đề, học sinh đã được học ở THCS ở mức độ vận dụng và vận dụng cao. Hai ý chốt phần c câu 4 và câu 5, học sinh học qua đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh và học sinh có năng khiếu thực sự mới giải quyết được. Còn lại, cơ bản học sinh có hướng giải quyết. Đánh giá chung, đề thi chuyên Toán không đánh đố học sinh.

Đối với đề chuyên Văn, cô Phạm Thị Kiều Oanh – Hiệu trưởng Trường THCS Hà Lộc cho rằng: Ở câu 1, ngữ liệu đọc hiểu hay, mức độ yêu cầu không khó, học sinh có thể dễ dàng làm được đúng, trúng. Câu 2, yêu cầu viết bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề được gợi ra từ đoạn trích ngữ liệu câu 1. Vấn đề nghị luận mở, hay, kích thích được tư duy phản biện của học sinh khi làm. Thí sinh có thể bàn bạc, mở rộng vấn đề về cách sống biết làm chủ hoàn cảnh, vượt lên, vững vàng trước mọi khó khăn, nghịch cảnh.

Câu 3, yêu cầu viết bài văn nghị luận văn học. Ý kiến nhận định không đánh đố học sinh về mặt thuật ngữ nhưng vẫn thách thức được tư duy logic của thí sinh khi phải phân tích và làm rõ mối quan hệ tương giao giữa hai phạm trù “hoa” và “nhạc”. Phạm vi tác phẩm để thí sinh lựa chọn phân tích khá rộng rãi, cho phép các em được tự do lựa chọn từ các tác phẩm trong chương trình Ngữ văn lớp 9 như: Mùa Xuân nho nhỏ (Thanh Hải), Viếng lăng Bác (Viễn Phương), Sang thu (Hữu Thỉnh),…

Câu nghị luận văn học, bàn về đặc trưng của thơ ca cho phép thí sinh có kiến thức văn học sâu rộng, cảm nhận sâu sắc, tinh tế nhiều “đất diễn”.

Theo qui chế đã được công bố, thí sinh được đăng kí nhiều nguyện vọng vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương. Trong đó nguyện vọng 1 (NV1), NV2 thí sinh đăng kí vào hai lớp chuyên ở hai môn chuyên khác nhau (nếu lịch thi hai môn chuyên không trùng nhau). Nguyện vọng 3 đăng kí dự tuyển vào lớp chất lượng cao. Bên cạnh đó, thí sinh có thể chỉ đăng kí vào lớp chất lượng cao mà không cần đăng kí vào các lớp chuyên.

Thống kê nguyện vọng đăng kí dự thi vào các lớp chuyên lần lượt là: Tiếng Pháp (265 nguyện vọng), Tiếng Anh (219 nguyện vọng), Tin học (148 nguyện vọng), Toán học (135 nguyện vọng), Ngữ văn (131 nguyện vọng), Địa lí (83 nguyện vọng), Vật lí (78 nguyện vọng), Hóa học (80 nguyện vọng), Sinh học (77 nguyện vọng) và Lịch sử (74 nguyện vọng); Lớp chất lượng cao (628 nguyện vọng).

Được biết, học sinh dự thi vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương được sử dụng kết quả của các bài thi không chuyên để xét tuyển vào trường THPT công lập và Trường PTDTNT tỉnh Phú Thọ/Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Yên Lập khi không trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương, nếu có nguyện vọng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiểu lầm là một trong những nguyên nhân chính hủy hoại hôn nhân. (Ảnh: ITN).

'Kẻ thù giấu mặt' phá hoại hôn nhân

GD&TĐ - Hôn nhân, sự kết hợp giữa tình yêu và sự cam kết thường phải đối mặt với những thách thức có thể làm suy yếu sự ổn định của nó.