Phú Thọ đẩy mạnh chuyển đổi số trong các nhà trường

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Phú Thọ vừa ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số năm học 2025 – 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu cùng các đại biểu tham quan mô hình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, dạy và học tại Trường Đại học Hùng Vương.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu cùng các đại biểu tham quan mô hình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, dạy và học tại Trường Đại học Hùng Vương.

Văn bản được Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ Hoàng Mạnh Cường ký ban hành ngày 1/10 với các yêu cầu cụ thể về ứng dụng CNTT, phát triển hạ tầng số, nghiên cứu khoa học và các cuộc thi dành cho học sinh.

Theo đó, các đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành, bảo đảm kết nối liên thông từ cơ sở đến Sở và Bộ, đồng thời kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia. Trọng tâm là triển khai học bạ số, văn bằng số và chia sẻ dữ liệu để phục vụ hiệu quả công tác quản lý.

Sở GD&ĐT yêu cầu 100% cơ sở giáo dục sử dụng nền tảng quản trị nhà trường và hồ sơ điện tử; đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu ngành; tổ chức tuyển sinh trực tuyến đầu cấp (lớp 1, 6, 10); triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với đăng ký thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển đại học – cao đẳng; đồng thời bảo đảm 100% cơ sở giáo dục thực hiện thanh toán học phí và các khoản thu theo hình thức trực tuyến, không dùng tiền mặt.

th-lb.jpg
Giáo viên Trường Tiểu học Liên Bảo (phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) tham gia tập huấn đầu năm học.

Văn bản nhấn mạnh, việc đưa hoạt động dạy và học trên môi trường số trở thành thường xuyên, thiết yếu, nghiên cứu áp dụng các mô hình học tập tiên tiến như lớp học thông minh, học tương tác, tự học với trợ lý ảo.

Mỗi môn học phải có tối thiểu một học liệu số/học kỳ/khối lớp, đồng thời khuyến khích khai thác kho học liệu số của Bộ GD&ĐT. Công tác kiểm tra, đánh giá được yêu cầu đẩy mạnh trực tuyến, tổ chức định kỳ trên máy tính tại nơi có điều kiện.

Đáng chú ý, các lớp tập huấn nâng cao năng lực số và kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được tổ chức thường xuyên, nhằm bảo đảm việc ứng dụng AI trong dạy học và quản lý diễn ra có trách nhiệm, an toàn.

Bên cạnh chuyển đổi số, Sở GD&ĐT Phú Thọ khuyến khích cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến và phong trào đổi mới sáng tạo. Các đơn vị trực thuộc phải hoàn thành đăng ký sáng kiến trước ngày 01/11/2025, đánh giá cấp cơ sở vào 01/3/2026 và nộp sáng kiến cấp tỉnh vào tháng 3/2026.

Ngoài ra, trong giai đoạn từ tháng 12/2025 đến 3/2026, ngành Giáo dục sẽ tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học và cuộc thi Học sinh – sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp, nhằm thúc đẩy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp, gắn kết nghiên cứu khoa học với thực tiễn giảng dạy.

UBND các xã, phường cùng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, sáng kiến, nghiên cứu khoa học và thống kê giáo dục xong trước 10/10/2025.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhờ phương pháp linh hoạt những bài giảng Lịch sử cô Tú luôn gây hứng thú cho học sinh.

Truyền cảm hứng yêu Lịch sử cho học sinh vùng khó

GD&TĐ - Gần 20 năm tận tụy với nghề, cô Nguyễn Thị Cẩm Tú - giáo viên Lịch sử Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, truyền cảm hứng học tập cho học sinh và trở thành tấm gương tiêu biểu của ngành Giáo dục.

Học sinh Trường THCS Phổ thông dân tộc bán trú Hoang Thèn (Khổng Lào, Lai Châu) thảo luận các vấn đề liên quan tới giới, giới tính và cộng đồng LGBTIQ+. Ảnh: NTCC

'Phá rào' định kiến về giới

GD&TĐ - Định kiến về giới và cộng đồng LGBTIQ+ là rào cản vô hình hạn chế tiềm năng phát triển của học sinh, nhất là trong định hướng nghề nghiệp.

Buổi sớm mùa Thu trên vịnh Hạ Long.

Vịnh Hạ Long vào thu

GD&TĐ - Hạ Long vào thu với nét đẹp lạ. Trời biển giao hòa, núi nghiêng nghiêng lặng lẽ soi bóng trên mặt biển...

Soi đèn là phương thức được phần lớn người dân Cà Mau sử dụng để bắt ba khía.

Đặc sắc ba khía muối Cà Mau

GD&TĐ - Ba khía là sản vật quen thuộc, gắn liền với đời sống của người dân miền Tây nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng, từ thời khẩn hoang mở cõi.