Phú Thọ có học sinh thi Olympic Tin học Châu Á – Thái Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đây là năm thứ 5 liên tiếp học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) có tên ở đội tuyển Tin học dự thi Olympic Châu Á – Thái Bình Dương.

Em Nguyễn Đức Thắng
Em Nguyễn Đức Thắng

Tại Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế năm 2023 do Bộ GD&ĐT tổ chức từ ngày 12 tháng 4 vừa qua, em Nguyễn Đức Thắng lớp 11 chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã xuất sắc lọt vào TOP 5 trong danh sách các thí sinh tham gia dự thi môn Tin học. Với thành tích này, em Nguyễn Đức Thắng sẽ là 1 trong 15 thành viên của đội tuyển Tin học Việt Nam tham gia kỳ thi Olympic khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vào tháng 5 tới.

Để có được kết quả trên, từ mùa hè năm 2021, sau khi có kết quả tuyển sinh vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thái, giáo viên môn Tin học đã xin ý kiến lãnh đạo nhà trường tổ chức ngay lớp học tạo nguồn và định hướng tham gia đội tuyển Tin học dành cho tất cả học sinh khối 10. Lớp học hoàn toàn miễn phí nhằm mục đích phát hiện những học sinh có đam mê Tin học để có kế hoạch bồi dưỡng sớm. Khóa học tạo nguồn này thu hút được hơn 50 học sinh các lớp tham gia.

Qua khóa học tạo nguồn, cô Thái và các thầy cô bộ môn Tin học đã phát hiện ra em Thắng có khả năng học nổi trội. Được sự nhất trí của lãnh đạo nhà trường, một kế hoạch mang tên "Bứt phá vào đội tuyển quốc gia" được thực hiện ngay sau đó và tháng 9/2021 em Thắng đã thi đỗ vào đội tuyển Quốc gia Tin học của tỉnh.

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thái, giáo viên dạy đội tuyển môn Tin học cho biết: “Em Thắng là học sinh có khả năng tự học tốt, đam mê với môn Tin học nên ngay từ năm lớp 10 (năm học 2021 – 2022) em đã giành giải Nhì Quốc gia môn Tin học. Sự quan tâm và tạo điều kiện mọi mặt của lãnh đạo nhà trường, sự đồng hành của các thầy cô trong tổ chuyên môn chính là cơ sở quan trọng để kế hoạch bồi dưỡng em Thắng đạt được hiệu quả tối ưu”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.