Phú Thọ: Bắt quả tang 17 nam nữ thanh niên tụ tập “bay lắc” trong nhà nghỉ

GD&TĐ - Tiến hành kiểm tra đột xuất một nhà nghỉ trên địa bàn, cơ quan chức năng bắt quả tang 17 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy để “bay lắc”.

Nhà nghỉ nơi các đối tượng tụ tập sử dụng ma túy.
Nhà nghỉ nơi các đối tượng tụ tập sử dụng ma túy.

Công an tỉnh Phú Thọ thông tin mới đây, Công an huyện Tam Nông vừa bắt quả tang nhóm 17 nam nữ thanh niên có hành vi tụ tập bay lắc trong nhà nghỉ giữa mùa dịch.

Theo đó, khoảng 18h30" ngày 6/9, Công an huyện Tam Nông kiểm tra hành chính nhà nghỉ Nữ Hoàng (địa chỉ thuộc khu 7, thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông) do Hoàng Phương (SN 1980, ở khu 5, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện tại phòng 506 của nhà nghỉ có 17 đối tượng (gồm 9 nữ, 8 nam) đang có hành vi sử dụng trái phép các chất ma túy để “bay lắc”.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1/2 viên nén màu xanh, 19 túi ni lon có dính chất bột mầu trắng, 1 đĩa sứ, 1 thẻ nhựa, 1 tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng cuộn tròn làm ống hút có bám dính chất bột màu trắng, 1 bộ loa, đèn chiếu và 1 máy tính laptop.

Các đối tượng có liên quan đến vụ việc.
Các đối tượng có liên quan đến vụ việc.

Tiến hành test nhanh các đối tượng liên quan, cơ quan chức năng xác định có 15/17 đối tượng dương tính với ma túy.

Qua khai thác, bước đầu các đối tượng khai nhận,1/2 viên nén màu xanh và 19 túi ni lon có dính chất bột mầu trắng thu giữ tại phòng 506 nhà nghỉ Nữ Hoàng là Ketamin và thuốc lắc do Nguyễn Ngọc Sang (SN 1988, ở xã Phú Nham, huyện Phù Ninh) mua về và tổ chức cho cả nhóm cùng sử dụng.

Cơ quan chức năng cũng làm rõ đối tượng đến thuê phòng là Nguyễn Hồng Phú (SN 1991, ở khu Núi Voi, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, Phú Thọ).

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Nông đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

4 người ngộ độc sau khi ăn nấm

GD&TĐ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận 4 trường hợp vào viện với các triệu chứng ngộ độc, sau khi cùng ăn nấm có màu hồng nhạt.

PGS.TS Lê Thanh Hà và sản phẩm nghiên cứu.

Thiết bị biến ánh mắt thành lời nói

GD&TĐ - Thiết bị giao tiếp thông minh “made in Vietnam” giúp người mất tiếng nói tìm lại kết nối với cuộc sống là sản phẩm của các nhà khoa học Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội.

Những người thường xuyên trễ hẹn không quan tâm đến cảm xúc của người khác. (Ảnh: ITN)

'Bắt thóp' tâm lý người hay trễ hẹn

GD&TĐ - Người có thói quen đi trễ có thể muốn thu hút sự chú ý hoặc họ chỉ quan tâm đến bản thân mình mà không bận tâm việc người khác đang chờ đợi.