Phú Thọ: 3 đối tượng bắt trộm trâu rồi xả thịt

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ các đối tượng có hành vi trộm cắp 1 con trâu của hộ dân sau đó xả thịt.

Đối tượng Nguyễn Văn Tốn tại cơ quan điều tra
Đối tượng Nguyễn Văn Tốn tại cơ quan điều tra

Ngày 6/2, thông tin từ Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Thuỷ cho biết đơn vị này vừa tiến hành bắt giữ 2 đối tượng có hành vi trộm cắp trâu của hộ dân và tiến hành truy bắt 1 đối tượng khác đang trốn chạy.

Danh tính 2 đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Tốn (SN 1982, ở khu Tây Sơn, xã Mạn Lạn) và Vi Văn Tâm (SN 1967, ở khu 7 xã Đông Thành) cùng thuộc huyện Thanh Ba. Đối tượng đang bỏ trốn là Tạ Minh Phi (SN 1966 ở khu Tân Sơn, thị trấn Lâm Thao).

Theo tài liệu, ngày 4/2, cơ quan chức năng nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Sửu (SN 1971, ở khu 12, xã Đồng Trung, Thanh Thủy) về việc gia đình anh bị kẻ gian cắt khoá lấy trộm 1 con trâu đực, rồi đem mổ lấy thịt cách chuồng nuôi khoảng 200m, con trâu có trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Đội Cảnh sát điều tra  Công an huyện Thanh Thuỷ đã xác lập chuyên án, tiến hành điều tra, xác minh, truy tìm thủ phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5/2, lực lượng công an huyện Thanh Thuỷ đã xác định Nguyễn Văn Tốn, Vi Văn Tâm và Tạ Minh Phi là 3 đối tượng gây ra vụ việc trên.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, công an huyện Thanh Thuỷ đã thu giữ búa tạ, kìm cộng lực, giao nhọn và một số đồ vật khác mà các đối tượng dùng làm phương tiện phạm tội.

Hiện Công an huyện Thanh Thuỷ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam các đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ