Bắt đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm trâu ở Lâm Đồng

Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) vừa quyết định khởi tố đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm trâu ở Lâm Đồng.

Đối tượng Bùi Văn Biên tại cơ quan điều tra
Đối tượng Bùi Văn Biên tại cơ quan điều tra

Chiều 27/2, Đại tá Phạm Văn Ngọc - Trưởng Công an huyện Đơn Dương - cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Biên (26 tuổi, trú tại huyện Đơn Dương) để điều tra tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, rạng sáng 26/2, trong quá trình theo dõi đối tượng khả nghi, Công an huyện Đơn Dương phát hiện Bùi Văn Biên dắt 3 con trâu của gia đình bà Nai Tương (ở Thôn Krăng Chớ, xã Ka Đơn, Đơn Dương), sau đó thuê ôtô tải chở xuống tỉnh Đồng Nai tiêu thụ.

Khi xe tới xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, Bùi Văn Biên bị lực lượng công an phục bắt cùng tang vật.

Qua đấu tranh, Biên tiếp tục khai nhận, ngày 7/2 vừa qua, anh ta cũng đã trộm 3 con trâu của một gia đình khác ở thôn K’Rái 1 (xã Ka Đơn, Đơn Dương) bán cho một lò giết mổ ở tỉnh Đồng Nai được 28 triệu đồng.

Theo Đại tá Phạm Văn Ngọc, thời gian gần đây ở huyện xảy ra nhiều vụ mất trộm trâu bò khiến người dân bức xúc và lo lắng, nhất là những hộ đồng bào dân tộc thiểu số thường chăn thả và nuôi gia súc ở những khu vực bìa rừng, cách xa khu dân cư. Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án./.

Theo VOV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.