Phú Thọ: 262 trường hợp liên quan các khu công nghiệp có ca nhiễm COVID-19 đã âm tính

GD&TĐ - Liên quan đến các ổ dịch trong các Khu công nghiệp có người nhiễm COVID-19 tại Bắc Ninh, Bắc Giang trong số 274 người được lấy mẫu xét nghiệm, áp dụng cách ly tại nhà, có 262 trường hợp đã có kết quả âm tính.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Liên quan đến một số vùng dịch kể từ ngày 27/4 đến nay, cơ quan chức năng cho biết, liên quan đến các ổ dịch trong các Khu công nghiệp có người nhiễm COVID-19 tại Bắc Ninh, Bắc Giang: Qua rà soát, truy vết 274 trường hợp liên quan từ các khu công nghiệp có người nhiễm COVID-19 (không cùng doanh nghiệp với các ca nhiễm) đều được các địa phương lấy mẫu xét nghiệm, áp dụng cách ly tại nhà; trong đó, 262 trường hợp đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Tính từ ngày 27/4/2021, tỉnh Phú Thọ phát hiện 04 ca bệnh COVID-19 (BN3116, BN3622, BN4257, BN4259) đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến, sức khỏe ổn định.

Tỉnh Phú Thọ đã trải qua 18 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng; không còn ổ dịch đang hoạt động, các khu vực cách ly y tế đã chấm dứt phong tỏa.

Về hoạt động truy vết, cách ly y tế, từ ngày 27/4/2021, trên địa bàn tỉnh lũy tích 531 F1, 10.673 F2 và 22.453 F3 đã được rà soát (không tăng trong 12 giờ qua). Hiện tại, có 11 F1, 361 F2, 1.025 F3 đang thực hiện áp dụng các biện pháp cách ly y tế, theo dõi sức khỏe để phòng chống dịch COVID-19.

Tại Cơ sở cách ly tập trung - Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện đang theo dõi, cách ly 27 trường hợp.

Trong đó, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2: 1 trường hợp chín lần âm tính; 22 trường hợp bốn lần âm tính; 1 trường hợp ba lần âm tính, 1 trường hợp hai lần âm tính, 2 trường hợp một lần âm tính.

Tại Cơ sở cách ly tập trung - Khách sạn Hương Giang hiện đang theo dõi, cách ly 1 trường hợp đang cách ly tại đây, đã có kết quả xét nghiệm với SARS-CoV-2 hai lần âm tính.

Cách ly tại nhà, nơi cư trú có 401 trường hợp. Tự theo dõi sức khỏe tại nhà có 1.666 trường hợp.

Hiện không còn trường hợp đang cách ly tại Cơ sở cách ly tập trung - Trung tâm Giáo dục Quốc phòng an ninh, Trường Đại học Hùng Vương.

Xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho lực lượng tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và tốt nghiệp THPT 2021

Nhằm đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, Sở Y tế sẽ tiến hành xét nghiệm sàng lọc cho các đối tượng: Thành viên Hội đồng thi của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban chỉ đạo thi của các huyện, thị, thành trực tiếp đi kiểm tra trước và trong kỳ thi, trực tiếp tiếp xúc với nhiều người tại các điểm thi; các giám thị của phòng thi; những người khác mới hoàn thành cách ly y tế tại nhà từ 20/5 trở lại đây nhưng chưa được xét nghiệm SARS-CoV-2.

Các mẫu sẽ được lấy gộp theo quy định của Bộ Y tế sau đó chuyển tới Trung tâm Xét nghiệm – Bệnh viện Đa khoa tỉnh để thực hiện xét nghiệm RT-PCR. Thời gian lấy mẫu lần lượt vào ngày 7/6 với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10; ngày 3/7 với kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Kết quả xét nghiệm sẽ được thông báo về phòng giáo dục các huyện, thị, thành; chậm nhất sau 24h kể từ thời điểm nhận mẫu.

Dù có kết quả âm tính, tất cả các thành viên tổ chức thi, thí sinh, phụ huynh của hai kỳ thi kể trên phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp 5K phòng, chống dịch COVID-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân vùng DTTS đã chủ động sử dụng các tiện ích số nâng cao tri thức, phát triển kinh tế. Ảnh BQN

Thu hẹp khoảng cách số ở vùng dân tộc thiểu số để phát triển bền vững từ cơ sở

GD&TĐ - Xác định chuyển đổi số là trụ cột quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững, Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tạo ra những chuyển biến rõ nét trong giảm nghèo.

Học sinh sử dụng máy tính trong một số bộ môn liên quan đến hình ảnh, mô hình đa chiều. Ảnh: Tiểu học Trần Quốc Toản, Hạ Long.

Chuyển đổi số giáo dục Quảng Ninh cao chất lượng giáo dục và góp phần giảm nghèo bền vững

GD&TĐ - Ngành giáo dục Quảng Ninh đang cho thấy quyết tâm chuyển từ “ứng dụng công nghệ” sang “vận hành giáo dục trên nền tảng số”, hướng tới xây dựng môi trường học tập thông minh, linh hoạt và hội nhập. Hướng đi này giúp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và góp phần giảm nghèo bền vững.

Nguồn tín dụng ưu đãi giúp người dân ứng dụng công nghệ cao vào phát triển sinh kế ở Hưng Yên. BHY

Hưng Yên đẩy mạnh truyền thông, củng cố hạ tầng thông tin, sách hỗ trợ cho mục tiêu giảm nghèo đến năm 2035

GD&TĐ - Trong lộ trình giảm nghèo bền vững giai đoạn mới, Hưng Yên đang đẩy mạnh truyền thông, củng cố hạ tầng thông tin, sách hỗ trợ để người dân tiếp cận được cơ hội và tự vươn lên một cách bền vững. Tỉnh phấn đấu đến 2035 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn thu nhập, giảm mạnh nghèo đa chiều.

VietinBank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng kinh doanh từ 5,1%/năm

VietinBank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng kinh doanh từ 5,1%/năm

GD&TĐ - Trước thềm Tết Nguyên Đán, khi nhu cầu bổ sung vốn để nhập hàng, mở rộng kinh doanh và chuẩn bị cho mùa cao điểm mua sắm gia tăng mạnh, VietinBank triển khai chương trình vay ưu đãi dành cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh với lãi suất chỉ từ 5,1%, nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Ngân hàng đồng hành – An tâm kinh doanh”. Chương trình nhằm đồng hành cùng người kinh doanh trong giai đoạn đầu năm mới, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, giảm áp lực chi phí tài chính, giúp hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ, sẵn sàng bứt tốc đón Tết.