Phụ nữ thiệt thòi hơn nam giới sau kết hôn

GD&TĐ - Sau khi kết hôn, nhiều phụ nữ mới nhận ra rằng sự bình đẳng được hứa hẹn giữa nam và nữ chỉ là một công việc phụ bên ngoài gia đình.

Sau khi kết hôn, nhiều phụ nữ mới nhận ra rằng sự bình đẳng được hứa hẹn giữa nam và nữ chỉ là một công việc phụ bên ngoài gia đình. (Ảnh: ITN).
Sau khi kết hôn, nhiều phụ nữ mới nhận ra rằng sự bình đẳng được hứa hẹn giữa nam và nữ chỉ là một công việc phụ bên ngoài gia đình. (Ảnh: ITN).

Áp lực xã hội

Một cư dân mạng tên X. cho biết: “Vì bình đẳng giới, chồng tôi đi làm và tôi cũng đi làm. Nhưng sau khi sinh con, tôi phải chăm sóc con, chồng tôi lại chỉ chơi game. Tôi không biết sự bình đẳng nam nữ trong gia đình mình được thể hiện ở đâu?”.

Quả thực, phụ nữ ngày nay vừa phải làm việc vừa phải chăm sóc con cái. Tưởng chừng họ có thể làm tốt cả hai việc, nhưng thực tế chưa chắc họ đã làm tốt được việc nào. Hơn nữa, điều đáng lo ngại nhất là phụ nữ đã làm việc vất vả như vậy, tại sao họ lại phải chịu nhiều tổn thất hơn?

Trong cuộc đời người phụ nữ, những năm tháng vất vả và bận rộn nhất có lẽ là sau khi sinh con, khi họ vừa phải chăm sóc con vừa phải đi làm.

Vì con còn nhỏ, nên dù có người lớn tuổi giúp chăm sóc, dù con đã đi học mẫu giáo, phụ nữ với tư cách là một người mẹ vẫn phải tự mình làm rất nhiều việc, chẳng hạn như tắm rửa cho con, mặc quần áo, dậy sớm nấu bữa sáng, đưa con đi học, đón con tan học, chơi với con,...

Đồng thời, để không mất đi khả năng tự lập về tài chính, phụ nữ phải tiếp tục làm việc. Vì vậy, họ bận rộn mỗi ngày, gần như không có thời gian riêng tư, và hoàn toàn đánh mất chính mình.

Xã hội này đặt ra những yêu cầu quá cao đối với phụ nữ: Nếu bạn chăm sóc con cái toàn thời gian, bạn sẽ bị quy chụp là không có thu nhập và thậm chí không thể nuôi con cái. Nếu bạn ra ngoài làm việc, bạn sẽ bị quy chụp là quá bận rộn kiếm tiền và bỏ lỡ giai đoạn phát triển quan trọng của con.

Nếu bạn vừa chăm sóc con cái vừa làm việc, vẫn sẽ có một người - chồng bạn - phàn nàn rằng bạn “chỉ bận rộn với công việc và con cái mà không quan tâm đến cảm xúc của đối phương”. Vì vậy, nếu một người phụ nữ chỉ nghĩ đến công việc và con cái, cô ấy có thể mất chồng.

Càng chăm chỉ, càng đáng thương

2-du-muon-lam-tot-cong-viec.jpg
Dù muốn làm tốt công việc, phụ nữ vẫn bị con cái ràng buộc, không thể đạt được kết quả, mất đi nhiều cơ hội phát triển. (Ảnh: ITN).

P. là một người phụ nữ mạnh mẽ điển hình, vừa đảm đương công việc vừa nuôi dạy con cái. Sau khi sinh con, cô sợ nếu không đi làm, gia đình sẽ không tôn trọng mình, lại còn lo lắng con mình sẽ chậm phát triển, nên đã tự kinh doanh và trở thành bà chủ.

Mấy năm qua, nhờ nỗ lực của mình, công việc kinh doanh của P. rất phát đạt, con cô được ăn học đàng hoàng, nhưng rồi lại xảy ra một sự việc chấn động - chồng cô ngoại tình.

Nguyên nhân là vì chồng cô cảm thấy bị bỏ rơi. Đau đớn hơn, 'tiểu tam' chính là bạn thân của P. Cô tức giận đến mức nôn ra máu và mắng anh ta là đồ vô liêm sỉ: “Anh nghĩ xem, nếu anh có năng lực và trách nhiệm, tại sao tôi lại phải ép mình làm việc vất vả như vậy?”.

Nhưng tất cả đã quá muộn. Mặc dù P. cảm thấy bất công khi mất đi một người chồng như vậy, nhưng đó không phải là điều đáng tiếc, vì anh ta không xứng đáng với cô.

Tất nhiên, không phải ai cũng có thể cân bằng giữa công việc và chăm sóc con cái. Một số phụ nữ sau khi làm mẹ sẽ tập trung nhiều hơn vào con cái. Đôi khi, dù muốn làm tốt công việc, họ vẫn bị con cái ràng buộc, không thể đạt được kết quả, mất đi nhiều cơ hội phát triển.

Những người phụ nữ như vậy là những người thiệt thòi và đáng thương nhất, bởi vì họ thực sự làm tất cả mọi thứ nhưng không làm tốt được việc gì, và họ cảm thấy rất bất lực trong cuộc sống lẫn công việc.

Do đó, về công việc và chăm sóc con cái, phụ nữ không nên sống theo ý kiến của người khác mà nên kết hợp hoàn cảnh thực tế và làm những gì ở trong khả năng của mình. Là một người hoạt động xã hội và là một người mẹ, phụ nữ nên biết mình có thể làm tốt điều gì và giỏi điều gì.

Theo baby.sina

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ