Phụ nữ Điện Biên tham gia hội thi đào hố trồng cây mắc ca

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 120 hố trồng cây mắc ca đã được Hội Phụ nữ xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, đào giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Các chi hội phụ nữ tham gia Hội thi đào hố trồng cây mắc ca.
Các chi hội phụ nữ tham gia Hội thi đào hố trồng cây mắc ca.

Trong 2 ngày 7 - 8/3, Hội Phụ nữ xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo đã phát động Hội thi đào hố trồng cây mắc ca giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Chị Cà Thị Sẹn, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Rạng Đông cho biết, toàn xã có 621 hội viên phụ nữ, tỷ lệ hội viên là hộ nghèo chiếm 51,14%.

Với mong muốn giúp hội viên nghèo, gia đình neo người kịp tiến độ trồng mới cây mắc ca năm nay, Hội Phụ nữ xã tổ chức Hội thi đào hố trồng mắc ca, qua đó kêu gọi sự tự nguyện, đoàn kết của hội viên.

Hoạt động này còn nhằm gắn kết hội viên trong thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, giúp hội viên vươn lên thoát nghèo.

120 hố trồng cây mắc ca được đào trong Hội thi.

120 hố trồng cây mắc ca được đào trong Hội thi.

Hội viên được lựa chọn để hỗ trợ đào hố trồng mắc ca trong hội thi là chị Lò Thị Keo, dân tộc Kháng, ở bản Nậm Mu, xã Rạng Đông. Hoàn cảnh chị Keo rất khó khăn, nhà neo người, chồng mới mất vì bệnh hiểm nghèo.

Hưởng ứng Hội thi “đặc biệt” này, 100% chi hội phụ nữ ở 7 bản đã đào 120 hố trồng cây mắc-ca giúp gia đình chị Keo.

“Không chỉ tạo sân chơi vui, khỏe cho hội viên nữ, Hội thi còn là dịp để mỗi hội viên rèn sức khỏe, tăng nhiệt huyết, kinh nghiệm thực hiện trồng, chăm sóc cây mắc ca của gia đình, địa phương”, chị Cà Thị Sẹn cho biết.

Ghi nhận, đánh giá cao cách tổ chức hoạt động đặc biệt kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ của Hội Phụ nữ xã, ông Là Văn Thoan, Bí thư Đảng ủy xã Rạng Đông cho biết: “Rạng Đông là xã nghèo. Hơn 90% dân số của Rạng Đông là đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó chủ yếu là dân tộc Kháng, Mông. Trong năm 2023, xã đã trồng mới 47ha cây mắc ca. Năm 2024, xã được huyện giao chỉ tiêu trồng mới 150ha, với sự tích cực hưởng ứng của người dân, đến nay diện tích đăng ký toàn xã đã lên tới 175ha”.

Tổng kết Hội thi đào hố trồng cây mắc ca.

Tổng kết Hội thi đào hố trồng cây mắc ca.

Để hoàn thành diện tích đã đăng ký trồng mới cây mắc ca, Cấp ủy, Chính quyền cùng các đoàn thể xã Rạng Đông đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động nhân lực, phương tiện đào hố. Với các gia đình neo người, gia đình có người già, xã đã huy động đoàn viên, thanh niên hỗ trợ.

“Việc Hội Phụ nữ xã tổ chức Hội thi đào hố giúp hội viên nghèo trồng mắc ca là một cách làm mới, tạo sức lan tỏa đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ của xã nói riêng và các tầng lớp Nhân dân trong xã tích cực tham gia vào công cuộc tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện, góp phần giảm nghèo, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình”, ông Là Văn Thoan cho biết.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.