Phụ nữ biên phòng nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đã nhận đỡ đầu em Sơn Ngọc Mít với mức hỗ trợ 300 ngàn đồng/tháng.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị và địa phương chụp hình lưu niệm với gia đình cháu Sơn Ngọc Mít. Ảnh : Hoàng Đoán.
Đại diện lãnh đạo các đơn vị và địa phương chụp hình lưu niệm với gia đình cháu Sơn Ngọc Mít. Ảnh : Hoàng Đoán.

Ngày 13/4, Hội phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phối hợp với chính quyền Phường Vĩnh Phước, (thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) tổ chức triển khai thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do tác động của dịch Covid-19.

Tại chương trình, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đã nhận đỡ đầu em Sơn Ngọc Mít (sinh năm 2015) trú tại khóm Biển Trên, Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu).

Mít mồ côi cha, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Em sẽ được hỗ trợ 300 ngàn đồng/tháng và hỗ trợ các nhu yếu phẩm nhân dịp lễ, Tết. Nguồn kinh phí do cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đóng góp và vận động các mạnh thường quân.

Phát biểu tại chương trình Đại tá Lê Văn Anh, Phó chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chia sẻ: Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do dịch bệnh Covid-19 là chương trình rất nhân văn, thể hiện tấm lòng nhân ái, sẻ chia của Hội phụ nữ BĐBP tỉnh đối với trẻ em bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Qua đó giúp các em được phát triển một cách toàn diện trong môi trường sống an toàn, lành mạnh của gia đình và cộng đồng, được đảm bảo các quyền trẻ em theo quy định của pháp luật.

Dịp này Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao tặng 900 ngàn đồng; 25kg gạo; sữa và quần áo. Ngoài ra, đồn Biên phòng Vĩnh Châu và Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Vĩnh Châu cũng tặng quà động viên em Sơn Ngọc Mít.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.