Phụ huynh Pháp lĩnh một năm tù vì tát hiệu trưởng

GD&ĐT - Bà mẹ có 5 đứa con bị đưa đến nhà tù ở ngoại ô Saint-Etienne sau khi hành hung giáo viên.

Phụ huynh Pháp lĩnh một năm tù vì tát hiệu trưởng
Tòa ra bản án một năm tù với người phụ nữ hành hung giáo viên. Ảnh minh họa:urdupoint.

Tòa ra bản án một năm tù với người phụ nữ hành hung giáo viên.

Elizabeta Elmaz, 28 tuổi, tát và giật tóc hiệu trưởng trường tiểu học của con trước mặt các giáo viên và phụ huynh khác hồi tháng 3/2017 tại Mably, Pháp.

Elmaz làm vậy sau khi phát hiện có vết sưng trên đầu con gái và nghi ngờ con mình bị giáo viên đánh đập, theo AFP.

Tại tòa ở Roanne ngày 7/3, cô nói rằng mình đã tự vệ vì bị hiệu trưởng đánh nhưng các nhân chứng bác bỏ lời khai này. Tòa ra phán quyết kết án Elmaz một năm tù. Cô bị đưa đến nhà tù ở ngoại ô Saint-Etienne, cách Mably 90 km. Truyền thông địa phương nói rằng Elmaz có 5 đứa con và đang trong thời kỳ cho đứa bé nhất bú sữa mẹ.

Hugues Roumeau, luật sư của Elmaz, gọi bản án là vô lý. Hiệu trưởng bị hành hung cũng bất ngờ trước phán quyết của tòa, nói rằng bà chỉ muốn tòa công nhận những thiệt hại mình hứng chịu chứ không nghĩ Elmaz sẽ phải đi tù.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.