Ngày 24/7, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện một cơ sở sản xuất quy mô lớn chuyên gia công giày mang dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng của Nike để xuất khẩu sang thị trường Mỹ.
Đây được đánh giá là một trong những vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố xuyên biên giới lớn và phức tạp nhất được phát hiện trong thời gian gần đây.
Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, tháng 6/2026, thông qua cơ chế trao đổi nghiệp vụ với Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ (HSI), đơn vị tiếp nhận thông tin về một đường dây tổ chức gia công giày mang nhãn hiệu Nike tại Việt Nam. Ban đầu, số lượng hàng hóa nghi vấn được xác định khoảng 12.000 đôi.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã phối hợp xác minh, thu thập tài liệu và xây dựng phương án kiểm tra, bảo đảm bí mật nhằm ngăn chặn nguy cơ tẩu tán tang vật. Quá trình điều tra cho thấy quy mô vụ việc lớn hơn nhiều so với nhận định ban đầu.
Ngày 16/7/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã ban hành quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại Công ty MP, có trụ sở tại TP HCM.
Tham gia kiểm tra còn có đại diện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cùng lực lượng công an địa phương.
Tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác phát hiện doanh nghiệp đang sản xuất và lưu giữ số lượng lớn giày thành phẩm, bán thành phẩm mang các dấu hiệu “NIKE”, “NIKE AIR” và “AIR JORDAN”.
Lực lượng chức năng ghi nhận 25.396 đôi giày thành phẩm với tổng trị giá hơn 12,3 tỷ đồng; đồng thời phát hiện thêm 20.875 đôi mũ giày và 10.800 đôi đế giày đang trong quá trình hoàn thiện, trị giá hơn 11,2 tỷ đồng. Nếu tính theo giá bán trên thị trường, tổng giá trị số hàng hóa này ước tính vượt 100 tỷ đồng.
Đáng chú ý, cơ quan chức năng cho biết các sản phẩm được làm giả với mức độ tinh vi cao, gần như không thể phân biệt bằng mắt thường. Thậm chí, mã xác thực trên từng đôi giày cũng được sao chép từ sản phẩm chính hãng.
Qua làm việc, đại diện doanh nghiệp cho biết toàn bộ hàng hóa được sản xuất theo hợp đồng gia công với một đối tác nước ngoài. Nguyên liệu được cung cấp từ bên đặt hàng và doanh nghiệp chỉ thực hiện công đoạn gia công trước khi xuất trả thành phẩm.
Theo xác nhận của Nike Việt Nam và đại diện Bộ phận Li-xăng toàn cầu của Nike Inc., hãng chưa từng cấp phép hay ủy quyền cho Công ty MP cũng như các đối tác liên quan sử dụng nhãn hiệu của mình.
Theo hồ sơ cơ quan chức năng, từ đầu năm 2026 đến nay, doanh nghiệp đã xuất khẩu trót lọt 11 container giày mang nhãn hiệu Nike và Air Jordan sang Hoa Kỳ, với tổng trị giá khai báo hơn 25,4 tỷ đồng. Toàn bộ số hàng hóa trên có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.
Lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, vụ việc không chỉ cho thấy quyết tâm của các cơ quan chức năng trong đấu tranh chống hàng giả, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ mà còn phản ánh hiệu quả của cơ chế phối hợp quốc tế trong phát hiện, chia sẻ thông tin và xử lý các hành vi vi phạm có yếu tố xuyên biên giới.