Phụ huynh Hà Nội ý kiến trái chiều về môn thi thứ 4 vào lớp 10

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiều phụ huynh Hà Nội đề xuất không tổ chức môn thi thứ 4 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 để giảm áp lực cho học sinh.

Học sinh lớp 9 tập trung ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp.
Học sinh lớp 9 tập trung ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp.

Chị Nguyễn Thị Mai - phụ huynh trường THCS Tân Mai (quận Hoàng Mai) cho biết đang mong ngóng từng ngày thông báo của Sở GD&ĐT Hà Nội về môn thi thứ 4 kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm nay. Dù biết theo quy định, học sinh sẽ phải thi 4 môn nhưng chị cũng mong muốn Sở cân nhắc việc bỏ bài thi thứ 4 để con giảm bớt áp lực.

Còn chị Nguyễn Thanh Bình- phụ huynh Trường THCS Đống Đa (quận Đống Đa) chia sẻ: Học sinh lớp 9 năm nay không phải học trực tuyến nữa. Nhưng các năm trước, phần lớn thời gian các con phải học trực tuyến do dịch Covid-19, ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng học tập. Do đó, nếu giảm được số môn thi sẽ giảm áp lực cho học sinh rất nhiều.

Em Nguyễn Thanh Hà - học sinh một trường THCS tại quận Hoàng Mai cho biết đang rất hồi hộp chờ công bố môn thi lớp 10. Nếu phải thi môn thứ 4 thì hi vọng là sẽ vào các môn xã hội để bớt áp lực. "Em học không tốt các môn khoa học tự nhiên, nếu thi thêm một môn học nữa em lại phải dành nhiều thời gian hơn để ôn thi môn thứ 4, sợ sẽ khó hoàn thành tốt được 3 môn bắt buộc kia", Hà nói.

Trong khi đó, nhiều phụ huynh, học sinh lại cho rằng việc giữ môn thi thứ 4 vào lớp 10 sẽ giúp học sinh không chểnh mảng việc học tập. Việc thi 4 môn cũng giúp phân loại học sinh tốt hơn, tránh tình trạng học sinh điểm cao nhưng vẫn không trúng tuyển vào trường tốp đầu.

Chị Phạm Hồng Diệu, một phụ huynh học sinh tại quận Ba Đình bày tỏ: Năm nay, dịch Covid đã không còn phức tạp như năm ngoái, học sinh đã được đến trường học trực tiếp. Các con cũng được các thầy cô bổ sung kiến thức còn thiếu trong những năm học trực tuyến. Do vậy, kế hoạch thi 4 môn cần được giữ ổn định để đảm bảo công bằng cho các thí sinh.

Theo quy định hiện hành của UBND TP Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT sẽ có 4 môn thi, gồm 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và môn thứ 4 công bố vào tháng 3 hàng năm. Về lý do công bố môn thi thứ 4 vào tháng 3, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết nếu công bố sớm, học sinh sẽ không học các môn không thi, dẫn đến không đảm bảo chất lượng dạy và học.

Theo thầy Nguyễn Phạm Cường - Hiệu trưởng Trường THCS Tân Mai (quận Hoàng Mai), những băn khoăn, lo lắng của các bậc cha mẹ có con chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 là điều hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên, năm nay không còn ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên thầy trò đã sẵn sàng tâm lý để tiến tới kỳ thi. Việc tổ chức bài thi thứ tư là cần thiết vì nhằm đảm bảo kiến thức cơ bản bậc THCS.

Cô Đinh Thị Phương Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Lương Yên (quận Hai Bà Trưng) cho biết: Hiện nay, nhà trường đang triển khai dạy và ôn tập cho học sinh lớp 9 theo đúng kế hoạch. Nhà trường cũng lên kế hoạch tổ chức 2 đợt khảo sát chất lượng học sinh, đợt 1 vào đầu tháng 3 với các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, đợt 2 đầu tháng 5 với các môn mà Sở sẽ công bố.

Trong khi đó, cô Nguyễn Thị Hồng Hải - Hiệu trưởng Trường THPT Đoàn Kết (quận Hai Bà Trưng) nêu quan điểm: Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức bài thi thứ tư với mục đích để các em không bỏ bê kiến thức các môn không thi. Với tâm lý không dám bỏ bê môn học nào, khi lên THPT, các em có kiến thức cơ bản khá vững vàng. Điều này khác với thực tế trước đây, khi không tổ chức nhiều bài thi, học sinh lên THPT, kiến thức nhiều môn bị hổng, giáo viên vô cùng vất vả.

Từ năm học 2019-2020, Hà Nội quy định tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, học sinh sẽ thi 4 môn là Toán, Văn, Ngoại ngữ và môn thi thứ 4 (1 trong các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Môn thi thứ 4 sẽ được Sở GD&ĐT công bố vào giữa tháng 3. Quy định này được áp dụng trong các năm 2019, 2020, 2021. Năm 2022, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thành phố quyết định chỉ tổ chức thi 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.