Nở rộ thi thử lớp 6, lớp 10 tại Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiều trường chuyên, trường chất lượng cao tại Hà Nội sẽ tổ chức các đợt thi thử nhằm giúp các thí sinh làm quen với cách thức làm bài thi.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo tổ chức 3 đợt thi thử cho học sinh trong các ngày 19/2, 19/3 và 16/4 dưới hình thức trực tiếp.

Các đợt thi nhằm giúp các thí sinh làm quen, tiếp cận với định dạng đề thi cũng như cách thức làm bài thi mới được ban hành theo quyết định ngày 5/12/2022 của nhà trường.

Tham gia thi thử, thí sinh sẽ thi 3 môn: Đánh giá năng lực Ngoại ngữ (Thi bằng tiếng Anh, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn); Đánh giá năng lực Toán- Khoa học tự nhiên; Đánh giá năng lực Văn- Khoa học xã hội. Lệ phí mỗi đợt thi là 450.000 đồng/3 môn.

Tương tự, với lớp 6, trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức 2 đợt thi thử gồm: 1 đợt thi thử trực tuyến và 1 đợt thi thử trực tiếp. Cụ thể, đợt 1 - thi trực tuyến vào ngày 19/3 và đợt 2 thi trực tiếp vào ngày 23/4.

Nội dung thi thử có 2 bài: Tự luận và trắc nghiệm (mỗi bài có cấu trúc 3 phần: Khoa học tự nhiên và Toán; Khoa học xã hội và Ngữ văn; tiếng Anh), mức phí 450.000 đồng/đợt thi gồm 2 bài thi.

Để học sinh được thử sức, rèn luyện kỹ năng làm bài với các đề thi hay, chất lượng đồng thời giúp các em hệ thống lại kiến thức đã học, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức thi thử đợt 1 vào 2 ngày 18 và 19/2 với các môn: Toán, Văn và môn chuyên (Toán, Lý, Hóa, Sinh) với mức phí 150.000 đồng/môn.

Còn Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm (thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) tổ chức 3 đợt thi thử vào các ngày 19/3, 16/4 và 14/5. Hai đợt đầu dự kiến được tổ chức trực tuyến qua Zoom, riêng đợt ba kết hợp với trực tiếp. Hình thức dự thi có thể thay đổi dựa trên tình hình thực tế. Hội đồng thi sẽ thông báo cho thí sinh qua email.

Trường THPT Lương Thế Vinh cơ sở A (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cũng đã tổ chức đợt thi thử lớp 10 lần 1 trong các ngày 16,17/1 và sẽ tổ chức đợt thi thử lần 2 vào ngày 25, 26/2 tới. Theo nhà trường, các đợt thi thử sẽ giúp các em học sinh tích luỹ thêm kiến thức, tự đánh giá năng lực của bản thân và chuẩn bị tâm lý thật tốt cho những kỳ thi quan trọng trong tương lai.

Cùng với đó, nhiều trường tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức cho học sinh làm quen với các kì thi, ôn tập và trang bị kiến thức cho các em học sinh phục vụ kỳ thi tuyển sinh năm 2023.

Theo thông báo của Trường THPT chuyên Khoa học xã hội và nhân văn (thuộc Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội), nhóm giáo viên của trường tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức giúp các em học sinh nâng cao năng lực, rèn luyện kỹ năng.

Các lớp bồi dưỡng bao gồm các môn: Ngữ Văn chung, Ngữ Văn chuyên, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Toán. Đây là các môn thí sinh sẽ dự thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của trường.

Ngoài ra, các trung tâm luyện thi vào lớp 6 chất lượng cao, lớp 10 cũng mở nhiều đợt thi thử (thi trực tiếp/online) để thí sinh có cơ hội luyện tập, thử sức.

Thi thử về cơ bản là cơ hội để học sinh chuẩn bị kiến thức, tâm thế sẵn sàng khi bước vào kỳ thi thật với các mục tiêu giúp học sinh sửa lỗi sai, hoàn thiện kiến thức, rèn luyện kỹ năng, có kinh nghiệm phân chia thời gian làm bài hợp lý. Tuy nhiên, nhiều thầy cô giáo cho rằng thí sinh không nên tham dự quá nhiều đợt thi thử mà nên dành thời gian ôn tập, củng cố kiến thức chắc chắn để đạt điểm tốt trong kỳ thi thật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ.

'Không có chuyện S-400 đến Kiev'

GD&TĐ - Theo Forbes, cả Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đều vừa tái khẳng định, không có chuyện họ gửi những hệ thống phòng thủ S-300 và S-400 cho Ukraine.
Minh họa/INT

Đạo đức của cầu thủ

GD&TĐ - Ngày 9/5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ra thông báo về việc cấm thi đấu đối với 5 cầu thủ Hà Tĩnh vừa liên quan đến việc sử dụng ma túy hôm 4/5.
BS.CKII Kiều Mạnh Hà - Chủ nhiệm Khoa Thần kinh - Bệnh viện Quân Y 7A (TPHCM) thăm khám cho bệnh nhân.

Người trẻ 'mong manh' trước căn bệnh ẩn

GD&TĐ - Theo thống kê của Hội Đột quỵ thế giới, năm 2022 có đến 16% người bị đột quỵ trong độ tuổi 15 - 49 (trên tổng số 12,2 triệu ca đột quỵ não mới).