Phóng Zircon và chiến lược ngoại giao thép

GD&TĐ - Trong khuôn khổ cuộc tập trận chung Zapad 2025 giữa Nga và Belarus, Moskva như muốn phô diễn sức mạnh răn đe đối thủ khi phóng tên lửa Zircon.

Chiến hạm Nga phóng tên lửa Zircon trong tập trận Zapad 2025.
Chiến hạm Nga phóng tên lửa Zircon trong tập trận Zapad 2025.

Hãng Reuters dẫn lời Kirill Shamiev, chuyên gia quân sự Nga tại Hội đồng châu Âu về Quan hệ Đối ngoại, cho rằng Moskva đang tiến hành chiến lược "ngoại giao thép" khi phô diễn sức mạnh của tên lửa siêu vượt âm, một trong những loại khí tài có tốc độ nhanh nhất thế giới.

"Hành động đó nhằm thể hiện những năng lực quốc phòng tiên tiến nhất và cách thức tác chiến của nó trong môi trường an ninh hiện nay", ông Shamiev nói.

Vị chuyên gia này cho biết thêm, Zapad 2025 là cuộc tập trận chung đầu tiên giữa Nga và Belarus từ khi chiến sự Nga - Ukraine bùng phát hơn ba năm trước. Phương Tây từ lâu vốn coi tập trận Zapad là nền tảng để Moskva phô diễn sức mạnh quân sự.

Hanna Liubakova, nhà báo độc lập người Belarus, nói với Sky News: "Nga và Belarus có một số mục tiêu chiến lược muốn đặt ra thông qua cuộc tập trận. Thể hiện năng lực quân sự, cho thấy sức răn đe và tất nhiên, thăm dò xem phản ứng của đối phương sẽ ra sao".

Vũ khí siêu vượt âm là vũ khí có tốc độ tối thiểu gấp 5 lần âm thanh (Mach 5), với khả năng cơ động trong khi bay nên rất khó đối phó. Nga đã biên chế và sử dụng các tên lửa siêu vượt âm như Kinzhal, Zircon. Nhiều quốc gia khác cũng đã phát triển hoặc sở hữu loại vũ khí này.

Nga lần đầu phóng Zircon hồi tháng 10 năm 2020, đã tiến hành 12 đợt phóng thử từ tàu mặt nước và tàu ngầm trong năm 2021, tất cả đều đánh trúng mục tiêu. Quân đội Nga cũng từng nhiều lần khai hỏa tên lửa Zircon nhằm vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine.

"Zircon là tên lửa khai hỏa trên hạm. Nói cách khác, nếu Kinzhal được phóng từ chiến đấu cơ thì Zircon được phóng từ chiến hạm, tàu ngầm. Chúng có tốc độ rất cao nên gần như không thể đánh chặn", chuyên gia quân sự Nga Yuri Knutov nói.

Ông Knutov lưu ý rằng do tên lửa Zircon được khai hỏa từ chiến hạm trên biển, việc đối phương xác định thời điểm phóng là gần như không thể.

"Với Kinzhal, khi phi đội chiến đấu cơ MiG-31 xuất kích, vệ tinh Mỹ sẽ chuyển thông tin cho Ukraine, giúp đối phương có thời gian để ứng phó. Zircon thì khác, đòn tấn công từ dưới nước, cộng thêm tốc độ siêu vượt âm và thời gian bay cực ngắn, khiến đối phương hầu như không còn thời gian để làm gì cả", Knutov nhấn mạnh.

Đồng thời với việc đưa các khẩu đội tên lửa đạn đạo Iskander gần Kaliningrad trong Zapad 2025, chuyên gia Knutov cho rằng Nga muốn phát đi thông điệp răn đe nhằm "làm nguội những cái đầu nóng ở NATO".

Tiến hành Zapad 2025, Nga còn muốn nhấn mạnh quan hệ đồng minh với Belarus, thể hiện sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa hai nước trong lĩnh vực quân sự, trong bối cảnh căng thẳng liên quan xung đột ở Ukraine tiếp diễn. Belarus đang bị phương Tây áp lệnh trừng phạt vì từng cho phép Nga dùng lãnh thổ để phát động tấn công vào Ukraine.

Moskva cũng đã triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus, sau thỏa thuận được hai nước ký năm 2023. Tổng thống Alexander Lukashenko khi đó nói phương Tây "âm mưu xâm chiếm Belarus" và việc Nga bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật sẽ giúp bảo vệ nước này khỏi các mối đe dọa.

Tập trận Zapad 2025 có khoa mục thực hành quy trình ra quyết định liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga và tên lửa tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mà Moscow đã hứa cung cấp cho Minsk.

Phía Nga chưa công bố số lượng vũ khí hạt nhân chiến thuật mà nước này đã triển khai tới Belarus, nhưng Tổng thống Lukashenko từng nói hồi tháng 12 rằng Belarus có "vài chục" đầu đạn.

Để đáp lại, phương Tây sẽ tìm cách phô diễn sức mạnh để thể hiện đủ khả năng đối phó Nga, khi chứng kiến một vụ phóng tên lửa siêu vượt âm ngay gần lãnh thổ nước thành viên như vậy, giới quan sát đánh giá.

"Nga rõ ràng đang muốn chúng tôi thấy sức mạnh của họ. Chúng tôi cũng sẽ chứng minh rằng mình luôn sẵn sàng hành động", tướng Kaspars Pudans, tổng tư lệnh quốc phòng Latvia, quốc gia chung biên giới với cả Nga và Belarus, nói.

Ba Lan, Latvia và Litva đã tổ chức các cuộc tập trận riêng. Đức góp khoảng 8.000 binh sĩ cho tập trận Quadriga 2025 đang diễn ra ở vùng Baltic và Phần Lan. Tổng tham mưu trưởng quân đội Đức Carsten Breuer trước đó nói các cuộc tập trận của NATO sẽ được tổ chức trùng thời điểm với Zapad, như lời cảnh báo gửi đến Nga.

Nga và Belarus tiến hành cuộc tập trận chung Zapad 2025 (từ ngày 12-16 tháng 9) tại nhiều thao trường và vùng biển, trong đó có những khu vực gần biên giới Ba Lan, một thành viên NATO.

Clip tàu chiến Nga phóng Zircon trong tập trận Zapad 2025.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Trần Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây

Tối 16/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thành phố Nam Ninh (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây), tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên thảo luận chung về chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên thảo luận chung Đại hội đồng IPU-152

Chiều 16/4 theo giờ địa phương, tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152 (IPU-152) với chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”.