Phóng viên quốc tế ấn tượng Việt Nam thân thiện, chu đáo và mến khách

GD&TĐ - Trước sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, gần 3.000 phóng viên quốc tế đến từ các hãng truyền thông lớn trên thế giới đã có mặt tại Việt Nam để đưa tin. Họ đều ấn tượng về một Việt Nam thân thiện, chu đáo và mến khách.

Phóng viên quốc tế ấn tượng Việt Nam thân thiện, chu đáo và mến khách

Mặc dù chỉ có 10 ngày để chuẩn bị cho sự kiện được cả thế giới mong chờ nhất trong năm 2019 này, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, những gì mà Việt Nam đã thể hiện cho thấy sự chuyên nghiệp, khả năng đáp ứng tốt các nhu cầu của một sự kiện mang tầm thế giới. 

Thượng đỉnh Mỹ - Triều cũng diễn ra đúng dịp Hà Nội kỷ niệm 20 năm được UNESCO vinh danh là "Thành phố vì hòa bình". 

Có mặt tại Việt Nam để đưa tin về sự kiện tầm cỡ này, rất nhiều phóng viên quốc tế ấn tượng về con người, văn hóa, du lịch của đất nước Việt Nam.

Anh Son Ryoung, người dẫn chương trình đài MBC (Hàn Quốc) đang tác nghiệp tại thượng đỉnh Mỹ - Triều chia sẻ, anh đến Việt Nam từ ngày 25/2 và vô cùng ấn tượng với những gì đã trải nghiệm. Các món ăn của Việt Nam rất ngon, người Việt Nam thân thiện, dễ gần và đặc biệt ai cũng quan tâm đến sự kiện thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Anh Son Ryoung cùng ekip của đài MBC.
Anh Son Ryoung cùng ekip của đài MBC.

Anh Son Ryoung cũng cho biết thêm, anh và các đồng nghiệp của mình luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ phía nhân viên người Việt Nam và cả người dân Hà Nội. Mọi người trong đoàn rất thích thú khi biết sẽ được trải nghiệm những tour du lịch miễn phí để khám phá Hà Nội.

Hào hứng khi nói về những ngày tại Việt Nam vừa qua, anh Ravi Vadgama, phóng viên kênh truyền hình Good Morning Britain chia sẻ: "Những ngày tác nghiệp tại Việt Nam, một quốc gia xa xôi và lần đầu tiên chúng tôi đến nhưng mọi thứ khá tuyệt vời. Tại đây có những món ăn ngon và những con người thân thiện, rất hay cười và giúp đỡ chúng tôi".

Việt Nam chỉ có 10 ngày để chuẩn bị một sự kiện tầm cỡ quốc tế, thế nhưng cho đến nay, mọi công tác chuẩn bị và thực hiện đều diễn ra thành công và chu đáo, gây ấn tượng mạnh đối với phóng viên, du khách quốc tế.

Anh Cho-Nam Hoon, phóng viên kênh TV Chosun bày tỏ: Tại trung tâm báo chí, mọi thứ được trang bị rất đầy đủ và hiện đại. Các phóng viên dễ dàng tác nghiệp và truyền tải thông tin về tòa soạn. Đặc biệt tại đây, phóng viên được thưởng thức vô số những món ăn của Việt Nam được chế biến ngay tại chỗ, tươi ngon và hấp dẫn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một tiết học của trẻ em Kyrgyzstan.

Hệ thống giáo dục Kyrgyzstan quá tải

GD&TĐ - Dân số trẻ tăng nhanh đẩy hệ thống giáo dục Kyrgyzstan vào tình trạng quá tải. Chính phủ đang nỗ lực cải tổ trong điều kiện nguồn lực hạn chế.

Cô Nguyễn Thu Quyên có nhiều phương pháp dạy học giúp trò hứng thú mỗi giờ học Lịch sử.

Dùng AI giảng dạy làm 'sống lại' lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng), TS Khoa học Lịch sử Nguyễn Thu Quyên đã đưa thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, góp phần làm “sống lại” lịch sử và truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Thu mẫu bùn tại nhà máy giấy để phân tích trong đề tài nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Tạo nhựa sinh học từ bùn thải

GD&TĐ - Nhóm giảng viên, chuyên gia Trường Đại học Sài Gòn đã phân lập được hai chủng vi sinh vật có trong bùn thải của nhà máy giấy để tạo ra nhựa sinh học tích lũy trong cơ thể chúng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm

GD&TĐ - Ngày 5/5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm "mang tính xây dựng" với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Việc ăn dứa bị đau dạ dày không phải là ngẫu nhiên, mà liên quan mật thiết đến các thành phần đặc biệt trong dứa cũng như thể trạng của từng người. (Ảnh: ITN).

Những người không nên ăn dứa

GD&TĐ - Dứa chứa nhiều dinh dưỡng với hương vị thơm ngon khó cưỡng nhưng ăn không phải là an toàn tuyệt đối với tất cả mọi người.