Phóng viên Indonesia dự đoán hai đội vào chung kết bóng đá nam SEA Games 31

GD&TĐ - Nhà báo Kresna Murti Bayu Aji người Indonesia tỏ ra vô cùng hứng thú khi U23 Việt Nam và Indonesia gặp nhau ngay từ vòng bảng SEA Games 31.

U23 Việt Nam nằm chung bảng với U23 Indonesia tại SEA Games 31.
U23 Việt Nam nằm chung bảng với U23 Indonesia tại SEA Games 31.

Tại SEA Games 31, U23 Việt Nam nằm chung bảng với U23 Indonesia, U23 Myanmar, U23 Philippines và U23 Timor Leste. Ở bảng đấu này, U23 Indonesia chính là đối có khả năng gây ra nhiều khó khăn cho đoàn quân của HLV Park Hang Seo bởi sở hữu khá nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình.

Nhà báo Kresna Murti Bayu Aji người Indonesia tỏ ra vô cùng hứng thú khi U23 Việt Nam và Indonesia gặp nhau ngay từ vòng bảng SEA Games 31, ông chia sẻ trên trang Pháp luật và bạn đọc:

"Thực sự tôi rất vui khi chứng kiến U23 Indonesia nằm chung bảng với U23 Việt Nam. Điều này giúp SEA Games 31 trở nên thú vị hơn nhiều. Có nhiều điều để chờ đợi khi U23 Indonesia sớm đối đầu chủ nhà U23 Việt Nam.

Ở giai đoạn vòng bảng, tôi nghĩ cả U23 Việt Nam và U23 Indonesia sẽ không gặp khó trong việc tiến đến vòng bán kết. Có lẽ đôi bên chỉ đối mặt với khó khăn khi đối đầu nhau.

U23 Việt Nam và U23 Indonesia đều có cơ hội đứng đầu bảng A. Bản thân tôi tất nhiên có niềm tin vào U23 Indonesia. Chất lượng dàn cầu thủ trẻ của U23 Indonesia tốt hơn hẳn so với U23 Việt Nam".

HLV Park vừa công bố 3 cầu thủ quá tuổi dự SEA Games 31 là Hoàng Đức, Hùng Dũng và Tiến Linh. Theo đánh giá của nhà báo Kresna Murti Bayu Aji, U23 Việt Nam sẽ rất đáng sợ khi có sự phục vụ của những cầu thủ này.

"Khi U23 Việt Nam được bổ sung Hoàng Đức, Tiến Linh và Hùng Dũng, họ sẽ là đội bóng vô cùng đáng sợ. Tất nhiên U23 Việt Nam đang là đội cửa trên khi họ còn được sự ủng hộ của rất nhiều CĐV ngay tại quê nhà.

Nhưng tôi không nghĩ U23 Việt Nam có thể tạo nên chiến tích toàn thắng trước U23 Indonesia giống như ở SEA Games 30. Với tài cầm quân của HLV Shin Tae-yong, U23 Indonesia sẽ giành thắng lợi. Nên nhớ chúng tôi còn sở hữu Marck Klok, một gương mặt đẳng cấp được tăng cường cho vị trí các cầu thủ quá 23 tuổi".

Tại kỳ SEA Games 31, thiếu vắng nhiều trụ cột và chỉ mang tới giải đấu đội hình U21, chính vì điều đó, nhà báo Kresna Murti Bayu Aji không đánh giá quá cao U23 Thái Lan tại SEA Games 31:

"U23 Indonesia chính là đối thủ khó nhằn nhất của U23 Việt Nam tại SEA Games 31. Ở AFF Cup 2020 đã qua, lứa cầu thủ chủ chốt của U23 Indonesia đem đến màn trình diễn thực sự ấn tượng trong màu áo tuyển Indonesia.

U23 Thái Lan tất nhiên cũng là một đội bóng không hề dễ đối phó, nhưng chắc chắn sức mạnh của họ không thể sánh bằng U23 Indonesia. Lứa cầu thủ hiện tại của họ không xuất sắc như những đàn anh.

Còn nhớ ở giải vô địch Đông Nam Á 2022, U23 Thái Lan đã để thua U23 Việt Nam ở trận chung kết. Trong khi đó, U23 Indonesia đang sở hữu những cầu thủ trẻ đầy lì lợm. Họ còn được chỉ đạo bởi HLV Shin Tae-yong, một HLV đầy tài năng".

Nhà báo Kresna Murti Bayu Aji đặt niềm tin vào trận chung kết SEA Games 31 sẽ là màn đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia: "Tôi dự đoán U23 Indonesia và U23 Việt Nam sẽ cùng nhau tiến tới trận chung kết SEA Games 31. U23 Việt Nam là chủ nhà của giải đấu này, do đó họ sẽ quyết tâm hết mình để không làm phụ lòng người hâm mộ".

Trong khi đó, HLV Park Hang Seo khẳng định với báo giới mới đây: “Tôi không có bất kỳ lo lắng gì khi đối đầu Indonesia cả hay HLV trưởng của họ. Tôi nghĩ có lẽ các anh chị nhà báo đã quá quan tâm tới những biểu cảm của tôi chứ thực ra tôi không có bất kỳ suy nghĩ nào vậy. Tôi hỏi anh chị nhé, tại sao phải sợ Indonesia?”.

U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Indonesia ở ngay trận khởi đầu diễn ra vào ngày 6/5. Tại SEA Games 31, cả U23 Việt Nam và U23 Indonesia đều đặt mục tiêu giành huy chương vàng.

Mới đây HLV Shin Tae Yong đã công bố danh sách 29 cầu thủ sơ bộ của U23 Indonesia tham dự SEA Games 31, trong đó có đầy đủ những ngôi sao sáng nhất của đất nước này ở thời điểm hiện tại.

Như vậy có thể thấy, Indonesia đã đặt quyết tâm rất lớn ở giải đấu lần này sau khi đã lỡ hẹn với tấm huy chương vàng SEA Games 30. Được biết, Chính phủ nước này cũng đã ra chỉ tiêu giành huy chương vàng cho đội nhà.

Trong danh sách 29 cầu thủ vừa được công bố, đáng chú ý là có 6 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài gồm Elkan Baggott (Anh), Asnawi Mangkualam (Hàn Quốc), Pratama Arhan (Nhật Bản), Egy Maulana (Slovakia), Witan Sulaeman Slovakia), Saddil Ramdani (Malaysia).

Những cầu thủ này đều là trụ cột của đội tuyển Indonesia giành vị trí Á quân ở AFF Cup 2020. Ngoài ra, HLV Shin Tae Yong còn điền tên 4 cầu thủ quá tuổi là Fachruddin Arianto, Ricky Kambuaya, Mark Klok, Irfan Jaya. Trong đó, Mark Klok là cầu thủ mới nhập tịch Indonesia.

Ngoài ra, có 8 cầu thủ Indonesia dự SEA Games lần này từng góp mặt ở Đại hội năm 2019 tại Philippines. Khi đó, họ vào chung kết và đạt HC bạc sau khi thua Việt Nam 0-3. Như vậy, có đến 16 cầu thủ là tuyển thủ quốc gia nước này sẽ dự SEA Games 31.

Với lực lượng hùng hậu, HLV Shin Tae Yong tự tin sẽ cùng các học trò vào đến trận chung kết. "Indonesia sẽ cố gắng tận lực để có thể vào chung kết. Do trận đầu tiên phải gặp Việt Nam, tôi sẽ đề nghị Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đẩy nhanh tiến độ tập huấn, cho kịp đấu đối thủ này", chiến lược gia người Hàn chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ