Phóng viên Indonesia đặt niềm tin vào U17 Việt Nam ở giải châu Á

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo đánh giá của phóng viên Muhammad Adiyaksa, U17 Việt Nam hoàn toàn có cơ hội để vượt qua vòng loại U17 châu Á vào tháng 10 tới.

U17 Việt Nam hiện đang trong chuyến tập huấn ngắn ngày tại Nhật Bản.
U17 Việt Nam hiện đang trong chuyến tập huấn ngắn ngày tại Nhật Bản.

Ở giải U16 Đông Nam Á, U16 Việt Nam chỉ có được ngôi Á quân sau khi để thua chủ nhà Indonesia với tỷ số 1-0 ở trận chung kết. Đây là lần thứ hai đội bóng áo đỏ để thua đối thủ này ở giải đấu năm nay cùng với tỷ số trên.

Về trận thua này của U16 Việt Nam, phóng viên Muhammad Adiyaksa của tờ Bola chia sẻ với trang Trí thức trẻ: "Cả U16 Indonesia và U16 Việt Nam đều chơi hay. Sự căng thẳng trong trận đấu còn lên cao bởi sự cổ vũ của các cổ động viên Indonesia. U16 Indonesia đã tận dụng được cơ hội, còn Việt Nam thì không. Dù vậy xét về chất lượng chơi, hai đội khá cân bằng nhau", phóng viên Muhammad Adiyaksa nhận định.

"Tôi nghĩ yếu tố chủ nhà và sự cổ vũ của người hâm mộ đã khiến các cầu thủ Indonesia thi đấu nhiệt tình hơn. Còn về thực lực thì hai đội cân bằng nhau.

Ở Indonesia, mọi người đều yêu bóng đá. Hơn nữa, bóng đá Indonesia đã lâu rồi không có được chức vô địch nào. Vì vậy khi có cơ hội trở thành quán quân, tất cả mọi người đều vô cùng háo hức", cây viết của tờ Bola lý giải về sự cuồng nhiệt của CĐV Xứ vạn đảo.

Theo đánh giá của phóng viên Muhammad Adiyaksa, đây là lứa cầu thủ tiềm năng của bóng đá Việt Nam và U17 Việt Nam hoàn toàn có cơ hội để vượt qua vòng loại U17 châu Á vào tháng 10 tới.

"Tôi nghĩ cả U16 Việt Nam và U16 Indonesia đều có rất nhiều cầu thủ tiềm năng. Tất nhiên, họ cần có định hướng đúng để phát triển sự nghiệp của mình. Ở Indonesia, nhiều cầu thủ gặp khó khăn khi lên các đội U cao hơn. Đó là vấn đề cần đặc biệt lưu ý.

Về cơ hội ở sân chơi châu lục, tôi nghĩ cả Việt Nam và Indonesia đều có thể giành vé dự vòng chung kết U17 châu Á 2023. U16 Việt Nam rất tiềm năng, họ đủ sức để vươn tầm ra châu Á.

Một điều nữa, sự cạnh tranh ở cấp độ này chưa quá khắc nghiệt. Chúng ta có thể thấy U16 Australia đã thất bại ra sao ở giải Đông Nam Á vừa qua. Đó là điều đáng lưu tâm", phóng viên người Indonesia nhận định.

Vào ngày 9/9 vừa qua, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã hội quân trở lại. Đội lấy tên gọi U17 Việt Nam với 30 cầu thủ. Đội có ít ngày tập luyện tại Hà Nội và đã lên đường sang Nhật Bản tập huấn từ ngày 14/9. Đoàn quân áo đỏ sẽ tập huấn tại xứ Mặt trời mọc tới ngày 26/9.

Tại Nhật Bản, đội sẽ có một vài trận thi đấu giao hữu với các đội bóng trẻ ở đây nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu trước khi bước vào tranh tài ở vòng loại U17 châu Á 2023.

Ở giải đấu sắp tới, U17 Việt Nam đã được chọn làm chủ nhà của bảng F cùng với các đối thủ Thái Lan, Đài Loan và Nepal. Một bảng đấu vừa tầm với các chàng trai áo đỏ. Giải đấu vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 1/10 đến 9/10/2022.

Với việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam được AFC đồng ý cho đăng cai tổ chức bảng F, các cầu thủ đội tuyển U17 Việt Nam sẽ được thi đấu trên sân nhà. Điều này được đánh giá sẽ giúp ĐT U17 Việt Nam có thêm điều kiện thuận lợi để cạnh tranh suất tham dự đấu trường châu lục.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ