Phòng không Belarus trong tình trạng báo động cao

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết Belarus đã được đặt trong tình trạng báo động cao trong 3 ngày sau các sự cố ở vùng Bryansk của Nga.

Tổng thống Alexander Lukashenko (giữa).
Tổng thống Alexander Lukashenko (giữa).

Ông Lukashenko đã đưa ra tuyên bố trên trong chuyến thăm sở chỉ huy lực lượng phòng không và không quân trung ương, nơi ông nhận được báo cáo về tình hình phòng không hôm 15/5.

Hãng tin BelTA dẫn lời ông Lukashenko cho biết, 3 ngày sau các sự kiện ở vùng Bryansk của Nga gần Belarus khi 4 máy bay bị rơi, các lực lượng nước ông đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ.

"Tất nhiên, các hướng và triển vọng phát triển của tình huống này. Ngắn gọn, không gây sợ hãi. Về những gì đang diễn ra và những gì chúng ta mong đợi trong viễn cảnh ngắn hạn" - ông nói thêm.

Ông Lukashenko lưu ý rằng tình hình xung quanh Belarus không nghiêm trọng vào thời điểm này, nhưng các yếu tố liên quan vẫn tồn tại.

Ngày 13/5, Thống đốc vùng Bryansk (Nga) Alexander Bogomaz thông báo một chiếc trực thăng đã bị rơi ở Klintsy. Theo thống đốc, một phụ nữ bị thương và 5 hộ gia đình bị thiệt hại.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.