Phong độ ghi bàn của U23 Hàn Quốc đáng sợ thế nào trước khi gặp U23 Việt Nam?

GD&TĐ - Hàn Quốc đang đạt phong độ ghi bàn đáng sợ trước khi đối đầu với Việt Nam ở lượt trận thứ hai bảng C giải U23 châu Á 2022 tối 5/6.

Theo thống kế, U23 Hàn Quốc đều ghi từ 3 bàn trở lên trong 7 trận gần nhất ở các giải đấu chính thức.

Mạch kỷ lục của họ bắt đầu từ chiến thắng 4-0 trước Romania ở vòng bảng Olympic Tokyo ngày 25/7/2021. Chỉ 3 ngày sau, đội bóng xứ Kim Chi đả bại Honduras tới 6 bàn không gỡ. Dù bị U23 Mexico loại ở tứ kết Olympic Tokyo 2021 nhưng Hàn Quốc vẫn ghi được 3 bàn vào lưới đối thủ khi thua 3-6.

4 trận còn lại đội bóng xứ Kim Chi đều ghi ít nhất 3 bàn là ở vòng loại lẫn vòng chung kết giải U23 châu Á 2022.

Tại vòng loại ở Singapore tháng 10/2021, Hàn Quốc lần lượt thắng Philippines 3-0, Đông Timor 6-0 và Singapore 5-1.

Tiếp đến, đoàn quân Hwang Sun-hong đả bại Malaysia 4-1 ở trận ra quân bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2022 tại Uzbekistan.

U23 Hàn Quốc vừa đả bại Malaysia 4-1 ở bảng C giải U23 châu Á 2022.
U23 Hàn Quốc vừa đả bại Malaysia 4-1 ở bảng C giải U23 châu Á 2022.

Điều đó đồng nghĩa, U23 Hàn Quốc đã có 7 trận liên tiếp ghi từ 3 bàn trở lên - kỷ lục với chính họ kể từ năm 1992.

Qua 7 trận, U23 Hàn Quốc ghi 31 bàn, thủng lưới 8 bàn, tức trung bình ghi 4,4 bàn mỗi trận và thủng lưới trung bình 1,1 bàn mỗi trận.

U23 Hàn Quốc chắc chắn muốn nối dài kỷ lục khi đấu với U23 Việt Nam vào lúc 20 giờ ngày 5/6. Nếu thắng, họ chắc suất vào tứ kết giải U23 châu Á 2022.

Lượt trận ra quân bảng C, thầy trò huấn luyện viên Gong Oh-kyun để Thái Lan cầm hòa 2-2 đầy tiếc nuối.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ