Điều ước cho em mang Tết ấm cho học trò miền núi Hà Tĩnh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Những món quà thiết thực từ Chương trình Điều ước cho em đã được trao đến tay học sinh huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) trong những ngày cận Tết.

Điều ước cho em mang Tết ấm cho học trò miền núi Hà Tĩnh

Viết tiếp những điều ý nghĩa do Chương trình “Điều ước cho em” mang đến, sáng 5/1, Văn phòng báo GD&TĐ khu vực MTTN phối hợp phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn cùng các nhà tài trợ đã trao hàng trăm suất quà cho học sinh trường Mầm non Sơn Phú và THCS Phan Đình Phùng (xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn).

Vượt qua chặng đường dài gần 70km, đúng 8h30 đoàn đã có mặt tại trường Mầm non Sơn Phú mang theo những món quà ý nghĩa thiết thực.

Trường Mầm non Sơn Phú hiện có hơn 150 học sinh với 3 nhóm lớp. Trong đó có nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn như con mồ côi, gia đình hộ nghèo, bố mẹ đau ốm… Cũng chính vì vậy các nguồn vận động xã hội hóa của nhà trường còn hạn chế, trong khi nguồn ngân sách địa phương còn rất eo hẹp, trang thiết bị, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Vượt qua khó khăn, các giáo viên vẫn luôn hăng say, miệt mài với công tác nuôi dạy trẻ. Nhiều năm qua, nhà trường luôn là điểm sáng trong ngành giáo dục mầm non tại huyện miền núi Hương Sơn.

Chia sẻ với nhà trường và học sinh, đoàn đã trao 50 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường Mầm non Sơn Phú và trường THCS Phan Đình Phùng. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng do trường ĐH Vinh (Nghệ An) và Học viện Quốc tế ICE IELTS trao tặng.

Ngoài ra, báo GD&TĐ cũng đã trao tặng nhiều đồ dùng thiết thực phục vụ học tập và sinh hoạt cho trẻ tại trường mầm non Sơn Phú như: 2 Tivi Smart; 1 tủ cấp đông; 1 tủ sấy chén bát; đồ chơi ngoài trời; gần 200 cặp sách; 50 thùng sữa… Tổng trị giá các phần quà hơn 100 triệu do Báo GD&TĐ kết nối với các nhà tài trợ quyên góp.

Đón nhận các phần quà từ báo GD&TĐ và các nhà tài trợ, lãnh đạo xã Sơn Phú đã bày tỏ lời cảm ơn đến sự quan tâm, chia sẻ của đoàn.

“Sơn Phú là xã khó khăn của huyện miền núi Hương Sơn, đời sống của người dân còn nhiều bấp bênh. Những món quà của báo GD&TĐ cùng các nhà tài trợ vô cùng thiết thực và ý nghĩa đối với GV và học sinh tại đây trong dịp Tết đến Xuân về. Đó sẽ là động lực để cô trò cũng nỗ lực và tiếp tục vươn lên đạt thành tích cao trong dạy và học”, ông Nguyễn Quang Tảo – Chủ tịch UBND xã Sơn Phú, chia sẻ.

Điều ước cho em đến với học sinh khó khăn tại xã Sơn Phú (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Điều ước cho em đến với học sinh khó khăn tại xã Sơn Phú (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Các đại biểu tham dự lễ trao quà chương trình Điều ước cho em "Tiếp sức đến trường".

Các đại biểu tham dự lễ trao quà chương trình Điều ước cho em "Tiếp sức đến trường".

Trường mầm non Sơn Phú hiện có hơn 150 học sinh trong đó nhiều em có hoàn cảnh vô cùng éo le như: con mồ côi, nhà hộ nghèo...

Trường mầm non Sơn Phú hiện có hơn 150 học sinh trong đó nhiều em có hoàn cảnh vô cùng éo le như: con mồ côi, nhà hộ nghèo...

BTC cũng trao nhiều phần quà thiết thực và có ý nghĩa cho các em học sinh khó khăn của trường THCS Phan Đình Phùng (xã Sơn Phú, Hương Sơn).

BTC cũng trao nhiều phần quà thiết thực và có ý nghĩa cho các em học sinh khó khăn của trường THCS Phan Đình Phùng (xã Sơn Phú, Hương Sơn).

Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng đại diện Văn phòng báo GD&TĐ khu vực MTTN phát biểu tại lễ trao quà.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng đại diện Văn phòng báo GD&TĐ khu vực MTTN phát biểu tại lễ trao quà.

Một số tiết mục văn nghệ ngộ nghĩnh do các bé trường Mầm non Sơn Phú biểu diễn.

Một số tiết mục văn nghệ ngộ nghĩnh do các bé trường Mầm non Sơn Phú biểu diễn.

Các nhà tài trợ cùng...

Các nhà tài trợ cùng...

... chính quyền địa phương trao các phần quà hỗ trợ các em học sinh tại đón Tết.

... chính quyền địa phương trao các phần quà hỗ trợ các em học sinh tại đón Tết.

Báo GD&TĐ và các nhà tài trợ trao 50 suất quà cho 20 em học sinh trường Mầm non Sơn Phú và ...

Báo GD&TĐ và các nhà tài trợ trao 50 suất quà cho 20 em học sinh trường Mầm non Sơn Phú và ...

... 30 suất quà cho học sinh trường THCS Phan Đình Phùng (trị giá 500.000 đồng/suất).

... 30 suất quà cho học sinh trường THCS Phan Đình Phùng (trị giá 500.000 đồng/suất).

Đại diện báo GD&TĐ trao tặng nhiều đồ dùng thiết thực phục vụ học tập và sinh hoạt cho trẻ tại trường mầm non Sơn Phú như: 2 Tivi Smart; 1 tủ cấp đông; 1 tủ sấy chén bát; đồ chơi ngoài trời...

Đại diện báo GD&TĐ trao tặng nhiều đồ dùng thiết thực phục vụ học tập và sinh hoạt cho trẻ tại trường mầm non Sơn Phú như: 2 Tivi Smart; 1 tủ cấp đông; 1 tủ sấy chén bát; đồ chơi ngoài trời...

Gần 200 cặp sách cũng được trao tặng cho học sinh tại 2 trường.

Gần 200 cặp sách cũng được trao tặng cho học sinh tại 2 trường.

Những món quà nhằm chia sẻ khó khăn và động viên giáo viên, học sinh vùng khó trong dịp Tết đến Xuân về.

Những món quà nhằm chia sẻ khó khăn và động viên giáo viên, học sinh vùng khó trong dịp Tết đến Xuân về.

Khởi công xây nhà nhân ái tại huyện miền núi Hương Sơn

Cũng trong sáng 5/1, Báo GD&TĐ phối hợp UBND huyện Hương Sơn tổ chức khởi công nhà nhân ái cho gia đình 3 anh em Trần Trọng Khang, Trần Nhật Long và Trần Long Giang (thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Hoạt động nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai chương trình "Điều ước cho em" trong ngành Giáo dục.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công nhà nhân ái.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công nhà nhân ái.

Dự lễ khởi công có bà Nguyễn Thị Nhung Quyên –Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, ông Hồ Thái Sơn – Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn; đại diện các phòng ban và nhà tài trợ.

Bà Nguyễn Thị Nhung Quyên, đại diện báo GD&TĐ, các nhà tài trợ khảo sát ngôi nhà của các em học sinh.

Bà Nguyễn Thị Nhung Quyên, đại diện báo GD&TĐ, các nhà tài trợ khảo sát ngôi nhà của các em học sinh.

Ngôi nhà của 3 anh em Khang, Long và Giang đã phải tháo dỡ do bị mối mọt làm gãy đổ.

Ngôi nhà của 3 anh em Khang, Long và Giang đã phải tháo dỡ do bị mối mọt làm gãy đổ.

Gia đình 3 anh em Khang, Long, Giang hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ không có việc làm ổn định. Căn nhà chỉ 60m2 đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Cách đây ít tuần, một phần ngôi nhà bất ngờ bị đổ sập. Dù không nguy hiểm nhưng 5 thành viên trong gia đình không còn nơi trú ngụ phải tạm ở với bà nội trong ngôi nhà cũng đã xập xệ.

Trước hoàn cảnh đó, Báo Giáo dục và thời đại đã kết nối cùng các nhà hảo tâm đã hỗ trợ gia đình 70 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới.

Ông Nguyễn Thế Luân - Phó tổng Giám đốc Học viện ICE IELTS trao tặng 3 suất học bổng tiếng Anh trị giá 75 triệu đồng cho 3 em Khang, Long, Giang.

Ông Nguyễn Thế Luân - Phó tổng Giám đốc Học viện ICE IELTS trao tặng 3 suất học bổng tiếng Anh trị giá 75 triệu đồng cho 3 em Khang, Long, Giang.

UBND thị trấn Phố Châu trao các phần quà động viên gia đình.

UBND thị trấn Phố Châu trao các phần quà động viên gia đình.

Tại lễ khởi công, cấp ủy chính quyền Thị trấn Phố Châu đã có những món quà thiết thực trao tặng cho 3 em. Nhân dịp này, đại diện Học viện ICE IELTS cũng đã trao 3 suất học bổng tiếng Anh trị giá 75 triệu đồng cho 3 em Khang, Nhân, Giang.
Lãnh đạo UBND thị trấn Phố Châu và...

Lãnh đạo UBND thị trấn Phố Châu và...

... lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn bày tỏ lời cám ơn đến báo GD&TĐ cùng các nhà hảo tâm.

... lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn bày tỏ lời cám ơn đến báo GD&TĐ cùng các nhà hảo tâm.

Lễ khởi công nhà nhân ái cho 3 em Khang, Long, Giang.
Lễ khởi công nhà nhân ái cho 3 em Khang, Long, Giang.

Phát biểu tại lễ khởi công, đại diện lãnh UBND thị trấn Phố Châu đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo GD&TĐ cùng các nhà hảo tâm. Lãnh đạo địa phương cũng cam kết sẽ luôn sát sao, theo dõi tiến độ và chất lượng công trình. Đảm bảo công trình sẽ được hoàn thành đúng thời gian dự kiến để gia đình các em sớm có nơi ở kiên cố, ổn định đời sống.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ