Phối hợp đưa người dân từ TP. Hồ Chí Minh về Đà Nẵng

GD&TĐ - TP Đà Nẵng vừa có văn bản gửi UBND các địa phương đề nghị phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Đà Nẵng từ TP.HCM trở về Đà Nẵng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 16/7, UBND TP Đà Nẵng có văn bản gửi UBND TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam đề nghị phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Đà Nẵng từ TP.HCM trở về Đà Nẵng.

Theo đó, nhằm tạo điều kiện cho một số người dân Đà Nẵng đang làm ăn, sinh sống và học tập tại TP.HCM có nhu cầu trở về Đà Nẵng, UBND Đà Nẵng đề nghị UBND TP.HCM cho phép Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP.HCM được tổ chức đón công dân Đà Nẵng trở về địa phương theo kế hoạch đã được UBND Đà Nẵng phê duyệt.

Đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Y hỗ trợ xét nghiệm SARS-CoV-2 cho những người đăng ký về Đà Nẵng theo danh sách đề nghị của Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP.HCM.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng đề nghị UBND các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam... tạo điều kiện cho các xe do Đà Nẵng tổ chức đưa người dân từ TP.HCM trở về đi qua địa phận được thuận lợi và đảm bảo an toàn.

Trên cơ sở phương án được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt, đề nghị Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP.HCM chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng của địa phương triển khai các thủ tục theo quy định.

UBND TP Đà Nẵng cũng công bố các đầu mối mối liên lạc để công dân biết, liên hệ, gồm ông Nguyễn Văn Đẩu, Chủ tịch Hội Đồng hương (điện thoại: 0903 787 304) và Ông Trần Hùng Phong, Phó Chủ tịch hội Đồng hương (điện thoại: 0913 426 868). Ông Dương Đình Liễu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng (điện thoại: 0905142034).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.