Đà Nẵng: Dừng tắm biển, thể thao, cắt tóc từ 12h trưa 15/7

GD&TĐ - Tối 14/7, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành công văn gửi người dân và các đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố về việc tạm dừng một số hoạt động, dịch vụ để phòng, chống dịch.

Người dân tắm biển ở bãi biển TP Đà Nẵng. Ảnh minh họa.
Người dân tắm biển ở bãi biển TP Đà Nẵng. Ảnh minh họa.

Theo đó, từ 12 giờ 15/7, Đà Nẵng sẽ dừng cho đến khi có thông báo mới các hoạt động tắm biển; thể thao ngoài trời, trong nhà và dịch vụ cắt tóc nam, nữ.

Các hoạt động khác đang tạm dừng vẫn tiếp tục dừng cho đến khi có thông báo mới. 

Trước đó, ngày 10/7, Đà Nẵng cho phép người dân được tắm biển trong khung giờ kèm theo một số quy định, khi nhiều ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Tuy nhiên, việc tạm dừng một số hoạt động trên được đưa ra sau khi những ngày qua Đà Nẵng phát hiện các ca mắc Covid-19, trong đó có các ca mắc trong cộng đồng không rõ nguồn lây. 

Theo Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng, cộng dồn từ ngày 10/7 đến 14 giờ 30 ngày 14/7, thành phố có 45 ca mắc Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ