Các cuộc biểu tình do sinh viên lãnh đạo chống lại cáo buộc tham nhũng và sự tắc trách của chính phủ đã diễn ra ở Serbia trong nhiều tháng. Các cuộc biểu tình, bùng phát sau vụ sập mái bê tông chết người tại nhà ga xe lửa ở thành phố Novy Sad vào tháng 11/2024, đã lên đến đỉnh điểm trong một cuộc biểu tình lớn ở Belgrade vào ngày 15/3, sau đó là các cuộc đụng độ giữa hàng chục người biểu tình và cảnh sát.
“Một cuộc cách mạng màu đang diễn ra ở Belgrade. Các cơ quan an ninh phương Tây đứng sau cuộc cách mạng màu vì họ muốn đưa một chính phủ mới lên nắm quyền”, Phó Thủ tướng Serbia Aleksandar Vulin cho biết trong một cuộc họp với thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, Sergey Shoigu, tại Moscow hôm 22/3, ông đồng thời nhấn mạnh rằng, chính quyền Serbia “sẽ không cho phép điều đó.
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic trước đó đã cáo buộc các thế lực nước ngoài kích động bất ổn nhằm gây bất ổn cho đất nước, khẳng định rằng, các lực lượng đối lập đã hợp tác với các cơ quan tình báo phương Tây, Croatia và Albania để lật đổ chính phủ của ông.
Theo ông Vulin, phương Tây tìm cách "phá hủy Serbia". Ông cũng cho biết, ông tin rằng, áp lực đối với Serbia có liên quan đến lập trường của Belgrade về quan hệ với Nga.
Theo phó thủ tướng, Serbia chưa tham gia lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow về xung đột Ukraine và "sẽ không bao giờ tham gia".
“Các thế lực đứng sau tình trạng bất ổn có thể sớm kích động ‘cực đoan hóa’ hơn nữa các cuộc biểu tình. Những người tổ chức cuộc biểu tình ngày 15/3 muốn thấy một 'Maidan' và đang nỗ lực để biến điều đó thành hiện thực”, ông Vulin nói với ông Shoigu.
Các cuộc biểu tình Maidan năm 2013-2014 ở Kiev đã dẫn đến việc lật đổ tổng thống được bầu cử dân chủ của Ukraine, Viktor Yanukovich, và cuối cùng mở đường cho cuộc xung đột hiện tại.
Ông Shoigu, cựu bộ trưởng quốc phòng Nga, bày tỏ quan ngại về những diễn biến ở Serbia.
“Moscow trân trọng mối quan hệ với Belgrade. Hai nước sẽ duy trì ‘đối thoại cởi mở’, và đặc biệt hợp tác trong lĩnh vực chống lại ‘cách mạng màu’", ông Shoigu nói.
Phó Thủ tướng Serbia cảm ơn các cơ quan an ninh Nga vì các hoạt động chia sẻ thông tin tình báo của họ.
"Họ biết mối nguy hiểm mà Serbia đang phải đối mặt. Chúng tôi có sự giao tiếp rất tốt, và tôi rất biết ơn vì điều đó", ông Vulin nói.
Trong khi đó, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga nói rằng, Belgrade "luôn có thể dựa vào sự hỗ trợ của Nga trong mọi vấn đề".