Phố đi bộ ẩm thực thu hút khách tham quan giữa mùa Covid
Tuấn Anh
Theo dõi báo trên
GD&TĐ - Chỉ đi vào hoạt động ít ngày nhưng phố đi bộ Quang Trung (Quận 10, TP.HCM) đã thu hút đông đảo khách tham quan.
Phố đi bộ Quang Trung bắt đầu mở cửa từ ngày 28/11.
Với không gian vỏn vẹn hơn 1.000 mét vuông, phố đi bộ xung quanh tượng đài Quang Trung (Quận 10) đã tấp nập khách tham quan, ăn uống từ khi bắt đầu mở cửa.
Giữa làn sóng dịch, người dân vẫn đổ về phố đi bộ thứ 3 của TP.HCM để tận hưởng không gian ẩm thực, mua sắm mới lạ. Tuy nhiên, theo ghi nhận, tất cả khách tham quan đều chấp hành nghiêm túc các yêu cầu phòng, chống dịch của ban quản lý, luôn đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt trước khi vào phố đi bộ.
Được biết, phố đi bộ Quang Trung bắt đầu hoạt động từ ngày 28/11, mở cửa từ 18h đến 23h hàng ngày với rất nhiều gian hàng ẩm thực, mua sắm.
Phố Quang Trung (Quận 10) là phố đi bộ thứ 3 mở cửa tại TP.HCM, sau phố đi bộ Nguyễn Huệ và phố đi bộ Bùi Viện (Quận 1).
Không gian ẩm thực với những góc nhỏ xinh, thu hút khách hàng. Khách tham quan đều bắt buộc phải đeo khẩu trang và đo thân nhiệt, đảm bảo đúng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Không chỉ có không gian ẩm thực, phố còn có những gian hàng mua sắm, phục vụ nhu cầu cho khách tham quan. Tượng đài Vua Quang Trung nằm chính giữa phố, phía xung quanh là không gian đi bộ, ẩm thực.
Theo ghi nhận, khách tham quan đều chấp hành đúng việc đeo khẩu trang khi di chuyển trong phố. Nhiều bạn trẻ khi tham quan không quên lưu lại những hình ảnh tại phố Quang Trung. Phố đi bộ thứ 3 tại TP.HCM cũng đã bắt đầu những hoạt động trang trí để đón Giáng sinh đang cận kề.
Hằng ngày, phố Quang Trung mở cửa đón khách từ 18h và đóng cửa vào lúc 23h.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Các trường mầm non tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và sân chơi trí tuệ để trẻ được tăng cường kỹ năng vận động, tư duy và phát triển toàn diện.
GD&TĐ - Khi công nghệ AI và ứng dụng số xâm nhập vào đời sống, nhiều quốc gia lựa chọn hướng đi khác là duy trì và trở về phương pháp giáo dục truyền thống.