Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa qua đời

GD&TĐ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa bị sốt xuất huyết não. Mặc dù được các y, bác sỹ tận tình cứu chữa, nhưng do bệnh tình quá nặng ông đã không qua khỏi.

Ông Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại nghị trường. Ảnh: Báo Nghệ An
Ông Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại nghị trường. Ảnh: Báo Nghệ An

Ngày 20/6, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết, ông Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã từ trần vào tối qua, hưởng dương 55 tuổi.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, ông Lê Ngọc Hoa bị sốt xuất huyết não, được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An từ cách đây 2 tuần. Mặc dù đã được các y bác sỹ, chuyên gia y tế nhiệt tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng do bệnh tình quá nặng nên không qua khỏi.

Ông Lê Ngọc Hoa sinh năm 1967, quê tại xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Trình độ chuyên môn Đại học chuyên ngành xây dựng đường bộ, Thạc sỹ chuyên ngành kinh tế xây dựng.

Sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 1991, ông Hoa về nhận công tác tại Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (nay là Công ty CP Tập đoàn CIENCO4).

Đến năm 2004, ông Hoa được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty CP 482 thuộc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4. Từ tháng 12/2010 - 10/2014, ông Hoa giữ chức Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4.

Từ tháng 11/2014 đến nay, ông Lê Ngọc Hoa được bầu giữ chức Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong quá trình công tác, ông Hoa được trao tặng Huân chương Lao động hạng ba vào năm 2012, cùng nhiều bằng khen, giấy khen của Đảng và Nhà nước. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bức ảnh lịch sử do nhà báo Trần Mai Hưởng chụp trưa 30/4/1975. Ảnh: TTXVN.

Bức ảnh để đời của Nhà báo Trần Mai Hưởng

GD&TĐ - Hơn 10 năm làm phóng viên chiến trường, nhà báo Trần Mai Hưởng - nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam đã chụp bức ảnh “Xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975”. 

Các toa xe điện với những chủ đề khác nhau đều đưa du khách tới với… Hà Nội xưa.

Hà Nội xưa gói gọn trong những toa xe lửa

GD&TĐ - 'Tuyến tàu điện số 6' ra đời nhằm tạo sự kết nối liền mạch các điểm đến ở phường Trúc Bạch, bắt đầu từ đường Thanh Niên, nối vào khu phố đi bộ.