Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk: 'Không gây áp lực cho thí sinh'

GD&TĐ - Kiểm tra việc tổ chức coi thi tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’ Yim Kđoh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi của tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm Quy chế thi, không gây áp lực cho thí sinh.

Ông Phạm Đăng Khoa động viên các lực lượng làm nhiệm vụ thi tại điểm thi THPT Cư M'Gar
Ông Phạm Đăng Khoa động viên các lực lượng làm nhiệm vụ thi tại điểm thi THPT Cư M'Gar

Sáng 7/7, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh do bà H’ Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn; Đoàn công tác của Hội đồng thi tỉnh Đắk Lắk do ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi, Chủ tịch Hội đồng thi làm trưởng đoàn, đã kiểm tra việc tổc chức coi thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại điểm thi THPT Cư M'Gar và điểm thi THPT Lê Hữu Trác (huyện Cư M’Gar).

Bà H' Yim Kđoh và ông Phạm Đăng Khoa động viên đội tiếp sức mùa thi tại điểm thi THPT Cư M'Gar.
Bà H' Yim Kđoh và ông Phạm Đăng Khoa động viên đội tiếp sức mùa thi tại điểm thi THPT Cư M'Gar.

Tại đây, bà H’ Yim Kđoh yêu cầu các trưởng điểm thi phải hết sức chú ý đến các khâu của quá trình tổ chức coi thi.

“Cán bộ coi thi và phục vụ Kỳ thi tại các điểm thi phải luôn luôn đoàn kết, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ. Không được chủ quan, lơ là ở bất kỳ khâu nào, thời điểm nào trong suốt quá trình tổ chức coi thi. Làm tốt Quy chế cũng đồng nghĩa tạo thuận lợi cho thí sinh, tránh gây áp lực và ngăn chặn các em vi phạm Quy chế thi”, bà H’ Yim nhấn mạnh.

Bà H' Yim Kđoh và ông Phạm Đăng Khoa kiểm tra khu vực bố trí đựng vật dụng, tư trang của thí sinh theo Quy chế thi, tại điểm thi THPT Lê Hữu Trác.
Bà H' Yim Kđoh và ông Phạm Đăng Khoa kiểm tra khu vực bố trí đựng vật dụng, tư trang của thí sinh theo Quy chế thi, tại điểm thi THPT Lê Hữu Trác.

Còn theo ông Phạm Đăng Khoa, các điểm thi cần quan tâm hỗ trợ thí sinh ở xa, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Không để em nào khó khăn mà không đến dự thi.

Ông Phạm Đăng Khoa động viên các bậc phụ huynh đang đợi con dự thi tại điểm thi THPT Lê Hữu Trác.
Ông Phạm Đăng Khoa động viên các bậc phụ huynh đang đợi con dự thi tại điểm thi THPT Lê Hữu Trác.

Cũng tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Ban Chỉ đạo thi và Hội đồng thi của tỉnh đánh giáo cao tinh thần chủ động, trách nhiệm và chu đáo của các trường được chọn đặt điểm thi. Trong đó, việc bố trí khu vực chờ, khu vực dự phòng và khu vực để tư trang vật dụng của thí sinh hết sức gọn gàng, ngăn nắp và đúng quy định.

Phụ huynh và thí sinh bàn luận đề thi môn ngữ Văn.

Phụ huynh và thí sinh bàn luận đề thi môn ngữ Văn.

Kết thúc buổi thi môn môn ngữ Văn, tại 32 điểm thi của tỉnh Đắk Lắk có 20.020/ 20.075 thí sinh dự thi, đạt 99,73%; số thí sinh vắng thi là 55 em; số thí sinh vi phạm Quy chế thi là 1 em (do mang điện thoại vào phòng thi).

Theo báo cáo của ông Y Wem H’Ưing - Phó Chủ tịch UBND huyện Cư M’Gar, do điểm thi tại trường Lê Hữu Trác, các phòng thi sát vời bờ rào của trường và sát với khu vực tiểu thương buôn bán đồ áo rất ồn ào. Vì vậy, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở GD&ĐT (trong đợt kiểm tra trước kỳ thi - PV), UBND huyện và thị trấn Quảng Phú đã phối hợp, vận động bà con chuyển chỗ buôn bán. Ngay sáng hôm qua 6/7, 100% bà con đã chấp hành. Vì vậy, đã bảo đảm khoảng cách theo đúng Quy chế thi.

Ngoài ra, để tạo thuận lợi cho cán bộ coi thi và nhân dân đưa đón con, UBND huyên đã cho mở cổng Quảng trường huyện để mọi người đưa xe vào khu vực chờ, tránh gây ùn ứ và mất an toàn giao thông.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đình Kim Sơn - nơi thờ hai danh tướng nhà Đinh là Cao Điền Công và Cao Đỗ Công.

Đất học Kim Sơn sinh 5 hiền tài

GD&TĐ - Làng Kim Sơn, tên Nôm là làng Then thuộc xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm (nay là xã Gia Lâm, Hà Nội), không chỉ là đất phát quan với những Tể tướng, Thượng thư mà còn nổi tiếng là “cái nôi” của những vị đại khoa nức tiếng thiên hạ.

Học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh (Hải Châu, Đà Nẵng) sinh hoạt Câu lạc bộ Anh văn. Ảnh: NTCC

Tiếp cận tri thức bằng ngoại ngữ

GD&TĐ - Ngoài một số trường chuyên, trường tư thục và trường phổ thông theo hướng trọng điểm, hiện số trường tổ chức dạy - học bằng ngoại ngữ ở các môn Toán, Khoa học tự nhiên không nhiều.

Võ Trọng Khải và thầy Phan Văn Thái - giáo viên bồi dưỡng Toán, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: NVCC

Từ ước mơ tuổi thơ đến đỉnh cao Toán học

GD&TĐ - Cách đây 8 năm, khi còn là một cậu bé tiểu học, Võ Trọng Khải vô tình đọc được bài báo viết về Nguyễn Cảnh Hoàng - nam sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) giành Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế. Từ lòng ngưỡng mộ, Khải nuôi ước mơ đạt được thành tích như người anh trong bài báo.

Bác sĩ đưa một điện cực rất nhỏ vào chính xác vị trí nhánh thần kinh chi phối cảm giác đau ở vùng thắt lưng của bệnh nhân.

Tia hy vọng cho bệnh nhân đau mạn tính

GD&TĐ - Đau mạn tính, đặc biệt các bệnh lý cơ xương khớp, thần kinh là gánh nặng ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống của hàng triệu người.