Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang

GD&TĐ - Chiều 15/5, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Hội nghị Bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang.
Hội nghị Bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang.

Dự hội nghị có Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9; Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9; ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, Quân khu 9 và Lực lượng vũ trang tỉnh.

Theo các quyết định của Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang, giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Cà Mau; Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Cà Mau, giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang.

Đại tá Huỳnh Văn Khởi, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh An Giang, giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long; Đại tá Nguyễn Việt Thắng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp, giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh An Giang.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030; chỉ định Đại tá Nguyễn Việt Thắng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh An Giang, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030;

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Đại tá Nguyễn Việt Thắng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nhận nhiệm vụ mới, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng bày tỏ vinh dự khi được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 9 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh tin tưởng giao trọng trách mới.

Thiếu tướng khẳng định sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh giữ vững sự đoàn kết, phát huy truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc.

chi-huy-truong-0.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, ghi nhận những đóng góp quan trọng của Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành và Đại tá Huỳnh Văn Khởi; đồng thời chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng được tin tưởng giao trọng trách mới.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trên cương vị mới, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm; cùng tập thể Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng Lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh.

chi-huy-truong-3.jpg
Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành và Đại tá Huỳnh Văn Khởi trong lãnh đạo, chỉ huy Lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

chi-huy-truong-2.jpg
Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trung tướng Hồ Văn Thái yêu cầu Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng trên cương vị mới tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, xây dựng nội bộ đoàn kết; chủ động tham mưu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Chính ủy Quân khu 9 cũng nhấn mạnh, Lực lượng vũ trang An Giang cần tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là tuyến biên giới; nâng cao chất lượng huấn luyện, chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các kỹ sư tháo dỡ pin xe điện đã qua sử dụng. Ảnh: Alamy

Vòng đời mới của pin điện

GD&TĐ - Trung Quốc hiện là thị trường xe điện lớn nhất thế giới, đồng thời giữ vai trò trung tâm trong sản xuất pin toàn cầu.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại điểm thi THPT Quế Võ 1. Ảnh: TL

Đổi mới để nâng cao chất lượng tuyển sinh lớp 10

GD&TĐ - Để nâng cao chất lượng giáo dục và đảm bảo công bằng, từ năm học 2026 - 2027, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu tất cả học sinh muốn học THPT đều phải tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10, đồng thời áp dụng nhiều điểm mới trong cách tính điểm và đăng ký nguyện vọng.