Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ dâng hương Quốc Mẫu Tây Thiên

GD&TĐ - Ngày 17/3, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo một số Ban, Bộ, Ngành Trung ương đã đến dâng hương Quốc Mẫu Tây Thiên tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Lãnh đạo Trung ương đến dự lễ dâng hương gồm: Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước; ông Ngô Văn Dụ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư TƯ Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam; bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Lê Tiến Châu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Về phía tỉnh Vĩnh Phúc, có bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các ông, bà nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

Đại biểu tham dự Lễ dâng hương Quốc Mẫu Tây Thiên Xuân Nhâm Dần 2022
Đại biểu tham dự Lễ dâng hương Quốc Mẫu Tây Thiên Xuân Nhâm Dần 2022

Lễ hội Tây Thiên được tổ chức vào ngày 15 đến 17/2 âm lịch hằng năm để tưởng nhớ Quốc mẫu Lăng Thị Tiêu, chính Vương phi của Hùng Chiêu vương thứ VII - người đã có công lớn trong việc giúp vua Hùng mở mang bờ cõi, dạy dân trồng lúa nước, chiêu mộ quân sĩ, củng cố vương triều. Khi bà hóa được sắc phong Sơn trụ quốc mẫu, tối linh Đại vương thuộc hàng Thượng đẳng phúc thần. Di tích thờ bà tại thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo được Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt từ tháng 12/2015. Năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Khác với mọi năm, để bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19, năm nay, huyện Tam Đảo chỉ tổ chức phần lễ dâng hương Quốc Mẫu Tây Thiên, không tổ chức phần hội nhưng vẫn bảo đảm các nghi lễ truyền thống.

Trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, từ tháng 1/2022, Công an huyện Tam Đảo đã khởi động lại hoạt động của mô hình Cụm công an Tây Thiên, với đầy đủ các lực lượng tham gia công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, giữ vững an ninh trật tự trong và ngoài khuôn viên khu danh thắng. Từ ngày 15/2, thành lập thêm 2 tổ tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, nhất là từ tỉnh lộ 302 trung tâm huyện đi khu danh thắng Tây Thiên. Bố trí lực lượng phối hợp với Ban quản lý danh thắng hướng dẫn, phân luồng phương tiện giao thông, hướng dẫn du khách về với Tây Thiên tham quan, chiêm bái.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà lưu niệm cho huyện Tam Đảo
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà lưu niệm cho huyện Tam Đảo

Theo thông tin từ Ban quản lý khu danh thắng Tây Thiên, từ Tết nguyên đán đến nay, hơn 200.000 lượt du khách khắp nơi đã về tham quan, lễ bái và thưởng ngoạn cảnh đẹp Tây Thiên. Phần lớn du khách sử dụng dịch vụ cáp treo, xe điện. Đặc biệt, với việc Việt Nam mở cửa đón du khách quốc tế và việc chủ động làm tốt công tác phòng chống dịch, bảo đảm an ninh trật tự, nâng cao chất lượng dịch vụ, ngay trong ngày khai hội, hàng ngàn người dân, du khách đã có mặt tại sân Đền Thõng để tham gia nghi lễ dâng hương Quốc Mẫu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cờ Nga được nhìn thấy kéo lên ở khu vực Kotlyarovka thuộc Kharkov

Cờ Nga tung bay ở Kharkov

GD&TĐ - Lá cờ của Liên bang Nga được nhìn thấy kéo lên ở khu vực Kotlyarovka thuộc vùng Kharkov hôm 4/5/2024.
Công cụ trí tuệ nhân tạo giải quyết nhu cầu học tập đa dạng của sinh viên.

Singapore thận trọng sử dụng AI

GD&TĐ - Các trường đại học Singapore áp dụng cởi mở nhưng thận trọng với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy và thực hành.
Chùm ảnh sự hỗn loạn ở Haiti

Chùm ảnh sự hỗn loạn ở Haiti

GD&TĐ - An ninh trật tự Haiti liên tục phải chịu những biến cố, từ vụ ám sát tổng thống đến động đất và tình trạng bạo lực từ các băng đảng.
Vườn thực nghiệm sâm cau tại huyện Củ Chi (TPHCM) của nhóm nghiên cứu.

Nuôi cấy sâm cau bằng công nghệ mô

GD&TĐ - Các nhà khoa học Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao TPHCM đã nuôi cấy thành công giống sâm cau bằng công nghệ nuôi cấy mô.