Philippines “nghiêng ngả” trong bão Mangkhut

GD&TĐ - Một quan chức cho biết siêu bão Mangkhut đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng ở phía bắc Philippines, chủ yếu là do lở đất và nhà sập.  

Philippines “nghiêng ngả” trong bão Mangkhut

Cố vấn Tổng thống Philippines, ông Francis Tolentino, cho biết trong số người thiệt mạng có 2 em bé, trong đó có một trẻ sơ sinh. Các em nằm trong số 4 người chết trong một vụ lở đất ở Nueva Vizcaya – một trong vài tỉnh bị bão tấn công hôm nay (15/9). Trong khi đó ít nhất 2 người khác đang bị mất tích và số người chết có thể lên tới 16 người.

Theo ông Francis Tolentino, khoảng 87.000 người đã được sơ tán khỏi những vùng có nguy cơ cao. Họ được khuyên không trở về nhà chừng nào chưa hết nguy hiểm.

Bão Mangkhut đã bị suy yếu với vận tốc 170km/h sau khi quét qua đảo Luzon và đi về phía biển Đông, nhằm vào phía nam Trung Quốc, Hong Kong.

Một số hình ảnh về cuộc đổ bộ của Mangkhut tại Philippines:

 
 
 
 
 
 
 
 
Theo Daily Mail/RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ