Philippines: Khôi phục đào tạo nhân lực ngành điều dưỡng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Sau hơn một thập kỷ cấm đào tạo điều dưỡng, Philippines đang cho phép nhiều trường đại học tái tổ chức chương trình này nhằm đáp ứng nhu cầu của ngành y.

Bệnh viện Philippines thiếu giường điều trị khi dịch bùng phát.
Bệnh viện Philippines thiếu giường điều trị khi dịch bùng phát.

Năm 2010, Chính phủ Philippines ban hành lệnh cấm một số trường đại học đào tạo ngành điều dưỡng, từ đó khiến số lượng y tá, điều dưỡng trên cả nước giảm. Ví dụ, năm 2021, chỉ hơn 11 nghìn thí sinh vượt qua kỳ thi tuyển sinh ngành điều dưỡng, giảm so với số lượng 60 nghìn vào năm 2011.

Ông Prospero de Vera, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Đại học Philippines, cho biết: “Hiện nay giữa cung và cầu ngành điều dưỡng đang có một khoảng cách rất lớn. Các bệnh viện, trung tâm y tế cần số lượng y tá nhiều hơn số lượng sinh viên ngành này được đào tạo”.

Theo kết quả nghiên cứu năm 2020, hàng năm hơn 13 nghìn y tá xin nghỉ việc, rời Philippines để làm việc tại nước ngoài. Ước tính hiện nay, Philippines thiếu khoảng 200 nghìn y tá, điều dưỡng.

Ngoài ra, dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến ngành y tế Philippines và báo động về tình trạng thiếu y, bác sĩ trên toàn quốc. Chính phủ Philippines quyết định nới lỏng lệnh cấm, cho phép một số cơ sở giáo dục y tế tái tổ chức chương trình đào tạo y tá, điều dưỡng.

Theo ông Prospero, Ủy ban Giáo dục Đại học đang làm việc với Bộ Lao động Việc làm và Bộ Y tế để xác định nguồn cung, nhu cầu với sinh viên ngành điều dưỡng để lựa chọn địa phương, trường mở lại chương trình đào tạo.

Theo Bloomberg

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.