Phiên chợ ‘Xuân yêu thương’, ấm tình thầy trò dịp Tết

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Không chỉ được đắm mình trong không khí Tết cổ truyền, học sinh còn được tự tay tạo nên những món quà mang đến phiên chợ gây quỹ từ thiện.

Những gian hàng Tết tại Trường Tiểu học Trần Phú. (Ảnh: NT)
Những gian hàng Tết tại Trường Tiểu học Trần Phú. (Ảnh: NT)

Ngày 31/1, Trường Tiểu học Trần Phú (TP Thanh Hoá) đã tổ chức Chương trình hoạt động trải nghiệm STEM với chủ đề “Xuân yêu thương”.

Rộn ràng phiên chợ Tết

Điểm nhấn của chương trình là phiên chợ ngày Tết với gian trưng bày các sản phẩm Tết truyền thống và sản phẩm STEM của các khối. Từ sản phẩm tự làm ra và sản phẩm do phụ huynh đóng góp sẽ được bán và gây quỹ từ thiện. Đây là một sân chơi bổ ích cho các em học sinh tham gia với vai trò là các nhà tổ chức chủ động tìm tòi, sáng tạo và triển khai thực hiện.

Gian hàng chợ Tết phong phú các mặt hàng. (Ảnh: NT)
Gian hàng chợ Tết phong phú các mặt hàng. (Ảnh: NT)

Tham gia ngày hội STEM với chủ đề “Xuân yêu thương”, học sinh được trải nghiệm gói bánh chưng; làm các món bánh ngày Tết; trưng bày mâm hoa ngũ quả; viết thư pháp và cắt dán các cành hoa ngày tết như quất, hồng, mai, đào… Rất nhiều hoạt động thú vị và ý nghĩa được nhà trường tổ chức để giáo dục học sinh về văn hóa, Tết cổ truyền và lòng yêu thương.

Trong phiên chợ Tết, học sinh còn được hóa thân thành người bán hàng dễ thương. Đây cũng là cơ hội rèn luyện kỹ năng mua bán, giao tiếp, ứng xử văn minh – thanh lịch cho học sinh.

Học sinh được trải nghiệm gói bánh chưng. (Ảnh: NT).
Học sinh được trải nghiệm gói bánh chưng. (Ảnh: NT).

Những trải nghiệm tại buổi ngoại khoá giúp các em hiểu biết, trân trọng, tự hào về văn hóa truyền thống, đồng thời phát triển cả về kiến thức lẫn kỹ năng sống, học tập hứng thú hơn, tự tin hơn.

Bên cạnh đó, đây còn là một trong các hoạt động tạo dựng và củng cố thêm sự thấu hiểu, sẻ chia và gắn kết chặt chẽ giữa phụ huynh - học sinh - giáo viên - nhà trường.

Theo các thầy cô giáo, thông qua các hoạt động ngoại khoá này, các em học sinh có thêm nhiều kiến thức thực tế, hiểu biết về nét đẹp truyền thống văn hoá Việt Nam.

Học sinh trải nghiệm làm bánh. (Ảnh: NT)
Học sinh trải nghiệm làm bánh. (Ảnh: NT)

“Qua mỗi hoạt động trải nghiệm, các con học được rất nhiều điều. Như lâu nay các con ăn bánh chưng nhưng sẽ không biết chúng được làm như thế nào thì qua hoạt động này, các con sẽ biết cách gấp lá, buộc lạt; hay những chiếc bánh nhãn làm từ nguyên liệu gì và trải qua những công đoạn nào... Những kiến thức, kỹ năng tưởng chừng rất nhỏ đó, các con có thể rèn được tư duy, ứng dụng cho cuộc sống sau này”, phụ huynh Nguyễn Hải Vân chia sẻ.

Tết ấm áp yêu thương

Không chỉ giáo dục học sinh về truyền thống văn hóa dân tộc, trong Hội chợ “Xuân yêu thương” của Trường Tiểu học Trần Phú, nhà trường cùng học sinh đã bán những sản phẩm gây quỹ ủng hộ cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm khơi dậy trong các em tinh thần tương thân, tương ái.

Những sản phẩm STEM do học sinh làm được bán gây quỹ từ thiện. (Ảnh: NT)
Những sản phẩm STEM do học sinh làm được bán gây quỹ từ thiện. (Ảnh: NT)

Trong dịp này, cùng với các hoạt động trải nghiệm, nhà trường còn tổ chức các chương trình thiện nguyện ý nghĩa, trao quà Tết tặng học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập...

Cụ thể, nhà trường đã trao tặng 33 suất quà Tết đến với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng; trao tới 1 cô giáo mang bệnh hiểm nghèo suất quà 15 triệu đồng. Những món quà này được sự chung tay ủng hộ của các đoàn thể, giáo viên nhà trường và phụ huynh học sinh.

Gian hàng nào cũng được trưng bày một góc STEM do chính tay các em học sinh tự sáng tạo. (Ảnh: NT)
Gian hàng nào cũng được trưng bày một góc STEM do chính tay các em học sinh tự sáng tạo. (Ảnh: NT)

Ngoài ra, dự buổi hoạt động ngoại khoá này của nhà trường, bà Phạm Thị Như, Phó Trưởng Phòng GD&ĐT TP Thanh Hoá cũng dành tặng 5 suất quà tới 5 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bà Phạm Thị Như, Phó trưởng Phòng GD&ĐT TP Thanh Hoá trao quà đến 5 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Trường tiểu học Trần Phú. (Ảnh: NT)
Bà Phạm Thị Như, Phó trưởng Phòng GD&ĐT TP Thanh Hoá trao quà đến 5 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Trường tiểu học Trần Phú. (Ảnh: NT)

Cô giáo Nguyễn Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú chia sẻ: “Thông qua hội chợ Tết, nhà trường tạo sân chơi cho học sinh làm quen với bản sắc văn hóa dân tộc, bồi đắp vốn hiểu biết về văn hóa ngày Tết cổ truyền của dân tộc với khung cảnh hội chợ, những trò chơi dân gian đậm nét truyền thống của dân tộc như nặn tò he, viết câu đối, chợ truyền thống…”.

Cô giáo Nguyễn Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú trao quà tới học sinh nghèo. (Ảnh: NT)

Cô giáo Nguyễn Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú trao quà tới học sinh nghèo. (Ảnh: NT)

“Hoạt động bán hàng trong các gian chợ Tết gây quỹ dành tặng những phần quà đến các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi mong muốn sẽ kết nối, gieo mầm thiện nguyện giữa học trò với học trò, lan toả đến các em học sinh về tình yêu thương, sự sẻ chia ”, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Mai nhấn mạnh.

Một số hình ảnh trong Chương trình trải nghiệm STEM với chủ đề "Xuân yêu thương":

Hàng chục suất quà được trao đến học sinh trước dịp Tết đến, Xuân về. (Ảnh: NT)
Hàng chục suất quà được trao đến học sinh trước dịp Tết đến, Xuân về. (Ảnh: NT)
Học sinh giới thiệu các mặt hàng.
Học sinh giới thiệu các mặt hàng.
Rất nhiều sản phẩm STEM được học sinh sáng tạo nên để bán gây quỹ từ thiện. (Ảnh: NT)
Rất nhiều sản phẩm STEM được học sinh sáng tạo nên để bán gây quỹ từ thiện. (Ảnh: NT)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ