Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình

GD&TĐ - Phó Thủ tướng phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình (Tuyên Quang).

Khu vực lập quy hoạch Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình có tổng diện tích trên 132.000ha.
Khu vực lập quy hoạch Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình có tổng diện tích trên 132.000ha.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã ký Quyết định số 763/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang).

Theo Quyết định, khu vực lập quy hoạch Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình có tổng diện tích trên 132.000ha, thuộc địa giới hành chính của hai huyện Na Hang và Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Việc quy hoạch khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang – Lâm Bình sẽ giúp hình thành kết nối giữa các di tích lịch sử - văn hóa với các danh lam thắng cảnh, làng, bản truyền thống cùng với Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Hồ Ba Bể, huyện Ba Bể (Bắc Kạn)

Đây là bước quan trọng hướng tới việc xây dựng hồ sơ khoa học “Khu Di sản thiên nhiên Ba Bể – Na Hang” trình UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới.

UBND tỉnh Tuyên Quang được giao chủ trì, phối hợp với Bộ VH, TT&DL cùng các bộ, ngành liên quan, tổ chức lập và trình phê duyệt đồ án quy hoạch trong năm 2025 theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa và các quy định pháp luật có liên quan.

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình thuộc địa giới hành chính các xã và thị trấn của huyện Lâm Bình và huyện Na Hang.

Tại huyện Lâm Bình gồm 4 đơn vị hành chính: các xã Khuôn Hà, Thượng Lâm, Phúc Yên và thị trấn Lăng Can.

Tại huyện Na Hang bao gồm 12 xã, thị trấn: Năng Khả, Thanh Tương, Sơn Phú, Đà Vị, Hồng Thái, Thượng Nông, Thượng Giáp, Yên Hoa, Côn Lôn, Sinh Long, Khâu Tinh và thị trấn Na Hang.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Loài chim ăn thịt Titanis từng sống tại Bắc Mỹ.

Loài chim có thể to đến mức nào?

GD&TĐ - Trong lịch sử Trái đất, khủng long đã đạt những kích thước khổng lồ nhưng loài chim, hậu duệ của chúng, lại có kích thước khá khiêm tốn.

Xuân Sơn có thể trở lại tập luyện vào tháng 6 tới.

Xuân Son sắp trở lại tập luyện

GD&TĐ - Tiền đạo của Thép xanh Nam Định sẽ trở lại tập luyện với trái bóng từ tháng 6/2025, sau gần 6 tháng điều trị chấn thương gãy chân ở ASEAN Cup 2024.