Cử tri đồng thuận cao với Đề án hợp nhất tỉnh Tuyên Quang với tỉnh Hà Giang

GD&TĐ - Cử tri Tuyên Quang đồng thuận cao Đề án hợp nhất tỉnh Tuyên Quang với tỉnh Hà Giang và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Tuyên Quang.

Cử tri thôn Ao Sen 2, xã Đức Ninh (huyện Hàm Yên) biểu quyết đồng thuận cao với chủ trương đề án sáp nhập ĐVHC cấp tỉnh, cấp xã.
Cử tri thôn Ao Sen 2, xã Đức Ninh (huyện Hàm Yên) biểu quyết đồng thuận cao với chủ trương đề án sáp nhập ĐVHC cấp tỉnh, cấp xã.

Theo thống kê của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang, kết quả lấy ý kiến Nhân dân về các Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC), cử tri đồng thuận rất cao Đề án hợp nhất tỉnh Tuyên Quang với tỉnh Hà Giang và Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, toàn tỉnh Tuyên Quang có 177.257/ 212.746 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia lấy ý kiến, đạt tỷ lệ 83,32%. Trong đó, có 177.255/ 177.257, (đạt tỷ lệ 99.99%) cử tri đồng ý với dự thảo Đề án hợp nhất tỉnh Tuyên Quang, lấy tên là tỉnh Tuyên Quang; Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Tuyên Quang hiện nay.

Đồng thời, có 172.524/177.257 (đạt 99,81%) cử tri đồng ý với dự thảo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Trước đó Báo GD&TĐ thông tin, ngày 20/4/2025, toàn bộ các xã, phường, thị trấn của tỉnh Tuyên Quang đồng loạt tổ chức họp cộng đồng dân cư để lấy ý kiến Nhân dân đối với phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và hợp nhất tỉnh Tuyên Quang với tỉnh Hà Giang.

Các cuộc họp được tổ chức theo quy định tại Điều 18 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định số 59/2023/NĐ-CP.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khi thấy con đổ lỗi, cha mẹ cần đồng hành giúp con hình thành kỹ năng nhận trách nhiệm. Ảnh: Hoàng Toàn.

Dạy trẻ biết nhận lỗi, không đổ thừa

GD&TĐ - Trong hành trình trưởng thành của con trẻ, việc mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Việc dạy trẻ tự nhận lỗi, không đổ thừa cho người khác sẽ ảnh hưởng đến nhận thức đúng và sai của trẻ sau này.