Phe Dân chủ tung “liên hoàn cước”

GD&TĐ - Trong 3 ngày Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ Mỹ, lần lượt các nhà cựu lãnh đạo của đảng này như cựu Tổng thống Barack Obama đã sử dụng tài hùng biện hấp dẫn của mình để đăng đàn chỉ trích Tổng thống Donald Trump, dọn đường cho ứng viên chính thức của đảng Dân chủ là Joe Biden trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng sắp tới.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Gây chú ý nhất là cựu Tổng thống Barack Obama lần đầu tiên sau 4 năm rời ghế có bài phát biểu chính trị chính thức hôm 20/8. Ông làm nhiều người Mỹ thổn thức nhớ về nhà lãnh đạo Nhà Trắng nhiệm kỳ trước có tài thu hút công chúng bằng lối diễn thuyết đi vào lòng người. Đặc biệt, đây là dịp gần như duy nhất từ trước đến nay ông dùng lời lẽ chỉ trích gay gắt nhắm đích danh đến người kế nhiệm Donald Trump. 

Không ẩn ý như thường thấy, ông Obama phê phán trực diện Tổng thống Donald Trump là người “không nghiêm túc và không có kỹ năng để đảm đương chức vụ”. Nhà cựu lãnh đạo đưa ra nhiều lập luận khéo léo và chặt chẽ để chứng minh cho quan điểm của mình, trong đó chỉ trích chính quyền Trump đã thất bại trước đại dịch Covid-19 khiến gần 200.000 người Mỹ thiệt mạng, đồng thời phá hỏng nhiều di sản chính trị quan trọng của đất nước.

Cũng trong khuôn khổ Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ, cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama trước đó đăng đàn như một “ngôi sao của sự kiện”. Bà đưa ra nhiều lời lẽ đầy cứng rắn khi gọi Donald Trump là “một tổng thống sai lầm của nước Mỹ” và cần phải được thay thế. Đây được coi là dịp đặc biệt khi cả hai vợ chồng nhà Obama cùng lên tiếng chỉ trích một đối thủ chính trị.

Những bài phát biểu trên là một chiến thuật của phe Dân chủ trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng khi tận dụng tầm ảnh hưởng của các cựu lãnh đạo để thu hút sự ủng hộ cho ứng viên Joe Biden. Ngoài vợ chồng Obama, vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton cũng đăng đàn tại kỳ đại hội năm nay. Theo đó, ông Clinton chỉ trích Donald Trump là “bản đối lập về đạo đức” với ứng viên Joe Biden và chủ yếu dành thời gian “để đi đổ lỗi cho người khác”.

Cả 4 nhân vật trên đều là những người dày dạn kinh nghiệm chính trường, nổi tiếng về tài hùng biện và thu hút đám đông, trái ngược với phong cách bỗ bã kiểu “nghĩ gì nói đấy” của Tổng thống Donald Trump. Sau bất cứ chỉ trích nào của phe Dân chủ, ông Trump cũng đều lập tức phản pháo bằng những lời lẽ bộc trực quen thuộc như gọi người tiền nhiệm Barack Obama là “một tổng thống tệ hại của nước Mỹ, để lại cho đất nước những điều kinh khủng và ngu ngốc”.

Chiến thuật “đánh hội đồng” bằng các bài phát biểu của phe Dân chủ đã tạo được lợi thế nhất định cho ứng viên Joe Biden và cho thấy rõ việc đương kim Tổng thống Donald Trump của phe Cộng hòa có phần thất thế trong các cuộc “đấu khẩu” chính trị. Tuy nhiên, với đặc thù chính trường Mỹ thì điều này không phải là yếu tố mang tính quyết định đến lá phiếu của cử tri trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

Trong khi đó, hầu hết các nhà cựu lãnh đạo phe Dân chủ đều xoáy vào cách thức đối phó với đại dịch Covid-19 của chính quyền Donald Trump để chỉ trích, nhưng “vũ khí” này cũng hoàn toàn có thể bị phản tác dụng nếu một loại vắc-xin hiệu quả được tung ra sớm và các chỉ số kinh tế của Mỹ cải thiện đáng kể. Khi đó có thể thế giới sẽ lại một lần nữa chứng kiến một kết quả bất ngờ như 4 năm về trước. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ