Phẫu thuật lấy xà beng đâm thấu chân bệnh nhân

GD&TĐ - Bệnh nhân người Hưng Hà (Thái Bình) làm thợ hồ tại công trường xây dựng trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) không may bị xà beng đâm xuyên qua bàn chân trái.

Chiếc xà beng đâm thấu chân bệnh nhân được bác sĩ phẫu thuật lấy ra
Chiếc xà beng đâm thấu chân bệnh nhân được bác sĩ phẫu thuật lấy ra

Bệnh nhân được đưa vào Khoa Cấp cứu (Bệnh viện E). Quan sát ban đầu, chiếc xà beng dài 80cm, đường kính 2,5cm, đâm xuyên qua chân bệnh nhân chừng 10cm. Các bác sĩ tiến hành sơ cứu, tiêm thuốc giảm đau và dùng kháng sinh, tiêm uốn ván cho bệnh nhân. Sau đó, bệnh nhân được đưa đi chụp X - quang để đánh giá mức độ tổn thương. Hình ảnh trên phim cho thấy, bàn chân trái bị tổn thương do dị vật, gãy đốt bàn ngón 2, 3, 4. Tiên lượng tình trạng bệnh nặng, khả năng nhiễm trùng cao nên được chỉ định mổ cấp cứu.

May mắn mỉm cười với bệnh nhân bởi vết thương không ảnh hưởng đến dây thần kinh. Hơn nữa, việc được cấp cứu, tiêm ngừa uốn ván kịp thời đã hạn chế nguy cơ nhiễm trùng máu, hoại tử. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của bác sĩ, do dị vật bẩn, lại đâm xuyên qua tất, giầy nên nguy cơ nhiễm trùng vẫn có thể xảy ra. Do vậy, bệnh nhân cần được theo dõi chặt chẽ các diễn biến bệnh.

Từ trường hợp trên cho thấy, tai nạn lao động có thể xảy ra bất kỳ đâu, với bất kỳ ai nên cẩn thận không bao giờ thừa. Hơn nữa, việc thực hiện quy định về bảo hộ lao động cũng vô cùng cần thiết. Khi không may bị tai nạn, không tự ý rút dị vật ra mà đưa ngay nạn nhân đến cơ sở y tế để được sơ cứu, gắp dị vật, tránh chảy máu ồ ạt hay nhiễm trùng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ