Phạt tù người đóng giả bác sĩ để lừa 38 phụ nữ gửi ảnh nhạy cảm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ooi Chuen Wei (37 tuổi) đã đóng giả nữ bác sĩ phụ khoa trên Facebook để lừa hàng chục phụ nữ gửi những bức ảnh nhạy cảm của họ.

Ngày 26/10, tòa án cấp bang Singapore đã kết luận Ooi Chuen Wei, 37 tuổi, đến từ Malaysia, phạm tội “lừa đảo thông qua giả danh” và kết án anh ta 3 năm 4 tháng tù.

Tòa án cấp bang ở Singapore. Ảnh: Edgar Su / Reuters

Tòa án cấp bang ở Singapore. Ảnh: Edgar Su / Reuters

Theo thông tin từ hồ sơ tòa án, Ooi đã sử dụng một tài khoản Facebook giả để liên lạc với nhiều phụ nữ, yêu cầu họ điền vào các bảng khảo sát bao gồm cả những câu hỏi về bộ phận sinh dục và đời sống tình dục.

Trong khoảng thời gian 4 năm, anh ta đã lừa 38 phụ nữ và nhận về gần 1.000 bức ảnh và video riêng tư, nhạy cảm.

Các hành vi phạm tội của Ooi bị phanh phui vào tháng 7 năm ngoái. Một người phụ nữ đã nộp đơn trình báo cảnh sát khi bắt đầu nghi ngờ và nhận ra không có bác sĩ nào như vậy.

Sau đó, cảnh sát đột kích vào nhà của Ooi và thu giữ các thiết bị của anh ta. Trong quá trình điều tra, Ooi thừa nhận đã lừa những người phụ nữ.

Phó công tố viên R. Arvindren yêu cầu Ooi phải chịu mức án tù ít nhất 3 năm 8 tháng với lý do số lượng nạn nhân lớn và bị cáo thực hiện hành vi lừa dối trong thời gian dài.

“Bị cáo đã thực hiện một kế hoạch được suy tính cẩn thận để thỏa mãn ham muốn tình dục của bản thân. Anh ta giả vờ là một nữ bác sĩ và lừa các nạn nhân gửi những bức ảnh và video riêng tư. Anh ta đã lạm dụng lòng tin mà công chúng dành cho các bác sĩ và lợi dụng mạng xã hội để phạm tội”, Arvindren cho biết thêm.

Theo CNN

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ